thị trường bất động sản 4.0

Thị trường bất động sản năm 2019: Những gam màu nổi bật

Thị trường bất động sản năm 2019: Những gam màu nổi bật

Thị trường

Năm 2018 sắp kết thúc, cho thấy sự phát triển ổn định trên hầu hết các phân khúc dù cũng có những thăng trầm nhất định. Năm 2019, thị trường bất động sản được nhận định sẽ bước vào giai đoạn mới, nhu cầu thực với nhà ở vừa túi tiền, nhiều tiện ích. Đây là nhận định chung được đưa ra tại Tọa đàm và Giao lưu trực tuyến về chủ đề “Thị trường bất động sản Việt Nam 2019: Xu hướng và Cơ hội đầu tư” do Reatimes tổ chức sáng 11/12.

Thị trường bất động sản 2019 sẽ nghiêng về các “mảng phòng thủ”

Thị trường bất động sản 2019 sẽ nghiêng về các “mảng phòng thủ”

Nhận định thị trường

“Thị trường bất động sản 2019 đương nhiên vẫn ấm áp vì chỉ số tăng trưởng cao nhưng từng phân khúc sẽ có những diễn biến riêng. Tôi cho rằng thị trường sẽ nghiêng về các “mảng phòng thủ” nhiều hơn như đất nền, nhà phố, các mảng khác sẽ có sự rung lắc”, ông Trần Như Trung, Phó Tổng giám đốc Capital House nhận định.

Bất động sản thời đại 4.0: Công nghệ có thay thế con người?

Bất động sản thời đại 4.0: Công nghệ có thay thế con người?

Nhận định thị trường

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc khẳng định rằng, lĩnh vực bất động sản là ngành đặc thù, cần sự giao tiếp giữa con người với con người, giữa nhân viên và khách hàng nên yếu tố con người vẫn rất quan trọng khi cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đổ bộ vào Việt Nam.

Bán hàng bất động sản trong thời đại 4.0: Nhân viên môi giới sẽ giảm mạnh trong 10 năm tới

Bán hàng bất động sản trong thời đại 4.0: Nhân viên môi giới sẽ giảm mạnh trong 10 năm tới

Thị trường

Đó là lời khẳng định của ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc. Cũng theo ông Quyết, hiện tại lĩnh vực bất động sản vẫn chưa chịu tác động rõ nét bởi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng chỉ 3 - 5 năm sau, quá trình "thay da đổi thịt" sẽ hoàn toàn diễn ra.

Lên đầu trang
Top