tiến sĩ nguyễn minh phong

5 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển nhà ở xã hội

5 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển nhà ở xã hội

Nghiên cứu - Phản biện

Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030 khoảng 2,6 triệu căn hộ và mục tiêu hoàn thành cho giai đoạn này là khoảng 1,8 triệu căn.

4 nhóm giải pháp lớn đưa doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng “tứ bề khó khăn”

4 nhóm giải pháp lớn đưa doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng “tứ bề khó khăn”

Thị trường

Rất cần có thêm những hỗ trợ thực chất hơn để giúp cộng đồng doanh nghiệp giảm thiểu chi phí đầu vào, vượt qua khó khăn, duy trì hiệu quả sản xuất, tạo động lực mạnh hơn cho tăng tốc phát triển kinh tế đất nước.

Nâng cao năng lực thể chế, tính minh bạch và niềm tin của nhà đầu tư

Nâng cao năng lực thể chế, tính minh bạch và niềm tin của nhà đầu tư

Thời sự

Năm 2022, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 8,02% là một kỳ tích, vượt khá nhiều mục tiêu kế hoạch.

Hà Nội được và mất gì khi thay đổi dự án số 148 Giảng Võ?

Hà Nội được và mất gì khi thay đổi dự án số 148 Giảng Võ?

Thời sự

Theo nhiều chuyên gia dù triển khai dự án theo hướng nào tại khu đất 148 Giảng Võ cũng cần đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

Vì sao hàng nghìn tỷ đồng đổ vào thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Hòa Bình?

Vì sao hàng nghìn tỷ đồng đổ vào thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Hòa Bình?

Nhận định thị trường

Nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá, Hoà Bình đang nắm giữ lợi thế rất lớn để đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng.

Quy hoạch Hà Nội bị “băm nát“: Trách nhiệm thuộc về ai?

Quy hoạch Hà Nội bị “băm nát“: Trách nhiệm thuộc về ai?

Kiến trúc - Quy hoạch

Các chuyên gia cho rằng, việc thu phí ô tô vào nội đô để giảm ách tắc là giải pháp tình huống, còn căn cơ vẫn là câu chuyện quy hoạch phải được làm đúng, hạ tầng giao thông phải được đầu tư...

Xu hướng dòng vốn cho thị trường bất động sản năm 2021

Xu hướng dòng vốn cho thị trường bất động sản năm 2021

Nghiên cứu - Phản biện

Thị trường bất động sản những tháng đầu năm 2021 tiếp tục ghi nhận đà phục hồi từ quý III/2020 và dự báo sức cầu hồi phục thị trường sẽ tương đương 70% của năm 2019.

Lên đầu trang
Top