Thục Anh - Đỗ Linh

“Không gian văn hóa giúp đô thị Hà Nội phát triển toàn diện, bền vững”

“Không gian văn hóa giúp đô thị Hà Nội phát triển toàn diện, bền vững”

Đó là nhận định của ông Nguyễn Sỹ Đại, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội về sự tồn tại, phát triển của các không gian đô thị Hà Nội hiện nay. Tại địa điểm gặp gỡ ngay bên cạnh Phố đi bộ Hồ Gươm, PV Reatimes đã có cuộc trò chuyện với ông về những vấn đề liên quan đến các không gian văn hóa.

Văn hóa golf “Tây và ta”: Sự khác biệt đến từ chính sách

Văn hóa golf “Tây và ta”: Sự khác biệt đến từ chính sách

Thị trường

Ra đời và “bá chủ” tại nhiều nước trên thế giới đã lâu, nhưng vài năm trở lại đây, môn thể thao golf mới thực sự được phổ biến tại Việt Nam. Có lẽ cũng chính vì lý do đó, mà văn hóa chơi golf giữa Việt Nam và nước ngoài có sự khác biệt.

Khu đô thị Tân Tây Đô: Nhà chưa được nghiệm thu, dân đã vào ở... 4 năm

Khu đô thị Tân Tây Đô: Nhà chưa được nghiệm thu, dân đã vào ở... 4 năm

Bảo vệ NTD

Thời gian qua, Khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) do Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư đã bị gọi tên trong nhiều vụ “lùm xùm” không hay. Trong đó có chi tiết, dù dự án chưa được nghiệm thu nhưng cư dân đã vào được 4 năm.

Tòa nhà Artemis Lê Trọng Tấn: Chủ đầu tư mở quán bia trên hộp kỹ thuật, cư dân bức xúc căng băng rôn phản đối

Tòa nhà Artemis Lê Trọng Tấn: Chủ đầu tư mở quán bia trên hộp kỹ thuật, cư dân bức xúc căng băng rôn phản đối

Bảo vệ NTD

Tòa nhà Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) do Công ty cổ phần ACC – Thăng Long làm chủ đầu tư từ khi được đưa vào sử dụng cho đến nay đã vướng phải nhiều vụ “lùm xùm”. Chủ đầu tư bộc lộ nhiều yếu kém trong một thời gian dài, khiến cư dân cùng nhau căng băng rôn để đòi quyền lợi.

Dự án D28 đô thị Cầu Giấy hóa bãi xe trái phép

Dự án D28 đô thị Cầu Giấy hóa bãi xe trái phép

Bảo vệ NTD

Tập đoàn FPT tiếp nhận dự án D28 (quận Cầu Giấy, Hà Nội) từ Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) sau gần 1 thập kỷ “án binh bất động”. Dự kiến, trên khu đất với diện tích 15.800m2 sẽ xây dựng tòa nhà văn phòng FPT. Tuy nhiên, đến nay, khu đất đang bị “hô biến” thành bãi xe, cơ sở kinh doanh trái phép.

Chủ đầu tư Eco Green “ngó lơ” quyền lợi của khách hàng?

Chủ đầu tư Eco Green “ngó lơ” quyền lợi của khách hàng?

Bảo vệ NTD

Được xây dựng trên mong ước về một Thành phố Xanh giữa lòng Thủ đô, tuy nhiên trên thực tế, dự án Eco Green (286 đường Nguyễn Xiển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang gặp nhiều vấn đề bất cập. Cư dân tại đây vô cùng bức xúc và cho rằng quyền lợi của mình đang bị chủ đầu tư “ngó lơ”.

Chủ đầu tư Eco Green “ngó lơ” quyền lợi của khách hàng?

Chủ đầu tư Eco Green “ngó lơ” quyền lợi của khách hàng?

Cư dân thông thái

Được xây dựng trên mong ước về một Thành phố Xanh giữa lòng Thủ đô, tuy nhiên trên thực tế, dự án Eco Green (286 đường Nguyễn Xiển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang gặp nhiều vấn đề bất cập. Cư dân tại đây vô cùng bức xúc và cho rằng quyền lợi của mình đang bị chủ đầu tư “ngó lơ”.

Dự án Hà Nội Aqua Central số 44 Yên phụ vướng hàng loạt sai phạm

Dự án Hà Nội Aqua Central số 44 Yên phụ vướng hàng loạt sai phạm

Bảo vệ NTD

Dự án Hà Nội Aqua Central số 44 Yên phụ được hứa hẹn là sự kết hợp hoàn hảo của một môi trường sống hiện đại đẳng cấp với những nét thanh lịch, hào hoa trong phong cách sống của người Tràng An. Tuy nhiên, trên thực tế, dự án này liên tiếp vướng vào các sai phạm, gây bức xúc cho người dân.

Dự án Bắc TP. Hà Tĩnh: Tự thay đổi thiết kế, phá vỡ quy hoạch

Dự án Bắc TP. Hà Tĩnh: Tự thay đổi thiết kế, phá vỡ quy hoạch

Bảo vệ NTD

Nhiều người dân sau khi nhận nhà tại Dự án HUD ở Hà Tĩnh đã tự ý xây dựng, cải tạo sai với thiết kế, quy hoạch ban đầu. Việc này nhà đầu tư đổ lỗi cho khách hàng, trong khi cơ quan chức năng sở tại cho rằng trách nhiệm thuộc nhà đầu tư, đồng thời dự kiến sẽ xử phạt 100 triệu đồng.

Xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”: Gỡ mãi vẫn rối như tơ vò

Xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”: Gỡ mãi vẫn rối như tơ vò

Kiến trúc - Quy hoạch

Nhằm tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, Hà Nội mới đây lại tiếp tục ra quyết định về việc tập trung xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, kết hợp chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở. Giải pháp là thế, tuy nhiên, việc xử lý dứt điểm những công trình "lạ lùng" này vẫn còn là nút thắt khó gỡ.

Lên đầu trang
Top