Trần Thanh (thực hiện)

GS Đặng Hùng Võ: "Tại sao khi đến Nhật Bản, Hàn Quốc, khách Trung Quốc "móc hầu bao" chi rất lớn?"

GS Đặng Hùng Võ: "Tại sao khi đến Nhật Bản, Hàn Quốc, khách Trung Quốc "móc hầu bao" chi rất lớn?"

Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay vì cứ phàn nàn, lên án hoặc kỳ thị du khách Trung Quốc thì hãy tìm cách quản lý để phát triển du lịch, dường như chúng ta vẫn còn đang lúng túng với thị trường này.

Dùng ngôn ngữ thiết kế để tạo "hồn" cho nơi chốn

Dùng ngôn ngữ thiết kế để tạo "hồn" cho nơi chốn

"Xây một chung cư hay một khu đô thị, bản chất chính là xây dựng cộng đồng, kiến tạo xã hội thông qua tạo môi trường vật thể. Vì vậy việc này không phải cứ xây lên để bán đất bán nhà cho người dân là xong, mà quan trọng là đời sống cư dân sau đó, và hơn cả một nơi ở, đó phải là “nhà”, là “chốn đi về” của mỗi người" - PGS. TS. KTS. Phạm Thúy Loan chia sẻ.

"Không để doanh nghiệp Việt "bắt tay" doanh nghiệp Trung Quốc thao túng thị trường"

"Không để doanh nghiệp Việt "bắt tay" doanh nghiệp Trung Quốc thao túng thị trường"

Nói về "làn sóng" khách Trung Quốc sang Việt Nam, TS. Nguyễn Minh Phong rằng: "Mặc dù khách Trung Quốc tăng nhưng không chất bởi vì họ đi theo tour giá rẻ là chính, mua sắm tại những cửa hàng nội bộ của họ cho nên ta không thu được tiền từ lượng khách này, gây thất thoát cho nền kinh tế".

Chuyên gia Nguyễn Phú Đức: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng"

Chuyên gia Nguyễn Phú Đức: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng"

Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Phú Đức cho rằng, trong du lịch đừng để người thắng, người thua mà cần phải thắp lên hòa bình hữu nghị để cuộc sống ngày càng tốt hơn cho tất cả mọi người. Và vì thế, khi ứng xử với khách du lịch Trung Quốc, ta càng cần phải hiểu văn hoá của họ.

Lên đầu trang
Top