Theo Nguyễn Lê/Báo Đầu tư

Sửa Luật Thủ đô: Dự án BT đủ điều kiện mới có thể “hồi sinh”

Sửa Luật Thủ đô: Dự án BT đủ điều kiện mới có thể “hồi sinh”

Thời sự

Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi mới nhất đã được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng xác định cụ thể các nguyên tắc, điều kiện đối với việc thanh toán hợp đồng BT bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc bằng quỹ đất.

Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị ngay các điều kiện đưa Luật Đất đai vào cuộc sống

Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị ngay các điều kiện đưa Luật Đất đai vào cuộc sống

Thời sự

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường kiểm tra, thanh tra và kiểm soát quyền lực; giải quyết hiệu quả trên thực tế những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất.

Đề xuất thí điểm một số cơ chế đặc thù đầu tư dự án giao thông

Đề xuất thí điểm một số cơ chế đặc thù đầu tư dự án giao thông

Tin tức

Chính phủ đề xuất 5 nhóm chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Đã rà soát các phương án, dự báo GDP năm 2023 tăng 5%

Đã rà soát các phương án, dự báo GDP năm 2023 tăng 5%

Thời sự

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết đã rà soát lại tất cả các phương án và dự báo GDP năm 2023 tăng khoảng 5%. Tuy không đạt mục tiêu, nhưng so với tình hình chung thì đây là con số tích cực.

Hỗ trợ lãi suất 2% thất bại: Điều kiện cho vay khó khăn là trở ngại lớn nhất

Hỗ trợ lãi suất 2% thất bại: Điều kiện cho vay khó khăn là trở ngại lớn nhất

Tài chính bất động sản

Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, việc đề xuất, xây dựng chính sách chưa sát thực tế, quy trình thủ tục gây nhiều vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội: Dứt khoát không luật hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở

Chủ tịch Quốc hội: Dứt khoát không luật hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở

Thời sự

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, vấn đề chung cư mini tại Thủ đô hiện nay vô cùng bất cập.

Chủ tịch Quốc hội: Giao dịch bất động sản không phải cứ lên sàn là tốt

Chủ tịch Quốc hội: Giao dịch bất động sản không phải cứ lên sàn là tốt

Nhận định thị trường

Chính phủ vẫn mong muốn các giao dịch bất động sản bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch bất động sản, nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn ý kiến khác.

“Mở đường” cho Tổng Liên đoàn làm nhà ở xã hội

“Mở đường” cho Tổng Liên đoàn làm nhà ở xã hội

Thị trường

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề nghị coi việc tổ chức này tham gia đầu tư như một hình thức nhà nước tham gia đầu tư quản lý, vận hành nhà ở xã hội.

Lên đầu trang
Top