Tin tưởng về một nhiệm kỳ hành động, tư duy quản trị hiện đại, vì tương lai tươi sáng của dân tộc

Tin tưởng về một nhiệm kỳ hành động, tư duy quản trị hiện đại, vì tương lai tươi sáng của dân tộc

Thứ Hai, 13/04/2026 - 06:38

Sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 - 2031, những thông điệp mạnh mẽ về hành động, kỷ luật thực thi và tư duy quản trị hiện đại đã được xác lập ở tầm quốc gia. Từ quyết tâm "không để đất nước tụt hậu" đến định hình một hệ sinh thái phát triển mới, niềm tin vào một nhiệm kỳ đổi mới, hiệu quả và vì nhân dân đang được củng cố rõ nét.

❃ ❃ ❃

Trong những ngày đầu tiên của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành công tác nhân sự chủ chốt cho các cơ quan Nhà nước, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tổng bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Lê Minh Hưng được bầu vào vị trí Thủ tướng Chính phủ. Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Nhà nước là kết quả của cả tiến trình chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược. Theo đó, công tác nhân sự được xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù, giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và định hướng phát triển.

Bên cạnh những quy tắc, yêu cầu, phẩm chất truyền thống, quá trình đánh giá, lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 còn đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, khả năng cống hiến. Nhân sự cấp cao, chủ chốt của các cơ quan Nhà nước được kỳ vọng sẽ là những người tiêu biểu cho toàn Đảng về tính tiên phong gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn, có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia dân tộc. Đội ngũ nhân sự lãnh đạo cấp chiến lược trong thời kỳ mới cũng phải luôn ý thức gần dân, trọng dân, vì dân, dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, có tư duy đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn chiến lược và lý luận chính trị sắc bén, nói đi đôi với làm; có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp.

Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị: Chúng ta sẽ "không thể để đất nước tụt hậu, không thể để nhân dân mất cơ hội phát triển, phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc". Từ năm 2026, chúng ta sẽ nỗ lực thực hiện các mục tiêu chiến lược để "đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, là nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, để đạt được những mục tiêu đầy thách thức đó, chúng ta cần quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm "Dân là gốc", phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển".

Những mục tiêu cao đẹp, những ý chí quyết liệt sẽ không thể tạo ra kết quả và tác động tích cực nếu "nói không đi đôi với làm", hay làm việc nửa vời, thiếu nỗ lực hành động. Vì thế, trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh những điểm cốt lõi về quản trị thực thi các quyết sách phát triển đất nước. Theo đó, chúng ta cần quyết liệt hơn nữa trong việc "xây dựng kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân, kết quả công việc phải hiệu quả, thực chất trong toàn hệ thống chính trị". 

Tin tưởng về một nhiệm kỳ hành động, tư duy quản trị hiện đại, vì tương lai tươi sáng của dân tộc- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm phát biểu nhậm chức. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh tinh thần Chính phủ kiến tạo và hành động, mỗi thành viên Chính phủ phải "nói đi đôi với làm" để có thể hoàn thành những trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Tinh thần hành động quyết liệt trong các bài phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ đã cho thấy sự tiếp nối một trong những dấu ấn nổi bật nhất của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Các văn kiện Đại hội XIV đặc biệt coi trọng năng lực quản trị thực thi, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hiệu quả thực chất, khắc phục bằng được tình trạng "tổ chức thực hiện là khâu yếu" đã diễn ra từ nhiều năm nay. Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu phải chủ động chuyển từ "nhận thức đúng" thành "tổ chức triển khai có hiệu quả"; từ "quyết tâm cao" thành "kết quả rõ"; kết hợp "chỉ đạo, điều hành" với "kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm". Mọi chương trình hành động phải được thiết kế trên cơ sở mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, phân công trách nhiệm minh bạch và cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Chúng ta phải chuyển mạnh từ phương thức "quản lý dựa trên mệnh lệnh hành chính" sang "quản trị dựa trên kết quả"; từ đánh giá bằng "báo cáo hình thức" sang đánh giá bằng "sản phẩm phát triển cụ thể" và "tác động xã hội" thực chất.

Kỷ luật thực thi phải trở thành nguyên tắc hành động của toàn bộ hệ thống chính trị, chấm dứt tình trạng né tránh, trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong lãnh đạo và điều hành, chúng ta phải bám sát thực tiễn, dự báo đúng tình hình; phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, phù hợp; lãnh đạo, chỉ đạo, và tổ chức thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; phân công, phân cấp, phân quyền rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Trên bình diện tổng thể, bài phát biểu nhậm chức của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu quan điểm về một hệ sinh thái phát triển mới, mà đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển, đưa đất nước hòa cùng dòng chảy của nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại. Những thành tố căn bản của hệ sinh thái phát triển đó, theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, bao gồm: nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường; nền quốc phòng - an ninh toàn dân, toàn diện và hiện đại; hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xã hội phát triển, đoàn kết, văn hóa và nhân văn.

Về đối ngoại và bảo vệ tổ quốc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu bật yêu cầu triển khai công tác đối ngoại ở tầm cao mới, vì "lợi ích quốc gia, dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường là nền tảng; đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm". Chúng ta cũng sẽ "tăng cường tiềm lực, thực hiện tự chủ chiến lược về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức chủ động loại trừ từ sớm, từ xa" trước mọi nguy cơ và trong mọi tình huống.

Với Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031, ưu tiên hành động hàng đầu là xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế. Theo đó, Chính phủ quyết liệt rà soát, sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt và khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực xã hội; xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp đó, để có thể thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt trên 10% cho cả nhiệm kỳ, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới; phát triển hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Chính phủ cũng sẽ nỗ lực hành động để thúc đẩy kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất; bảo đảm mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có cơ hội cống hiến, đóng góp và hưởng lợi công bằng từ sự phát triển.

Tin tưởng về một nhiệm kỳ hành động, tư duy quản trị hiện đại, vì tương lai tươi sáng của dân tộc- Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, xử lý hiệu quả các nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài tại cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ, sáng 9/4. Đây là cuộc họp được tổ chức ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm; Bộ Chính trị có các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trong 5 năm sắp tới, đầu tư phát triển con người được Chính phủ xác định là đầu tư cho tương lai dài hạn, bền vững. Cùng với dành nguồn lực thích đáng để "đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài", Chính phủ sẽ chú trọng nâng cao năng lực hệ thống y tế công cộng, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Cùng với đó là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng yếu thế, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Đưa bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực chất, trở thành động năng mới được Chính phủ coi trọng, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt là cán bộ xã, phường, đặc khu… chuyển mạnh từ phương thức hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Đặc biệt, xác định rõ "việc gì địa phương làm nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, sát thực tiễn hơn thì giao địa phương quyết. Khơi dậy tinh thần chủ động, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở - nơi gần dân nhất và sát dân nhất".

Một điểm đáng chú ý trong các bài phát biểu của các lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Nhà nước, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là đều bộc lộ những nét mới về tư duy quản trị quốc gia hiện đại. Những tư duy mới thể hiện ở quan điểm lãnh đạo phát triển, nêu bật nhu cầu về mô hình phát triển mới, nhận thức đúng đắn về những cơ sở và động lực cho phát triển, các mục tiêu và kế hoạch hành động cụ thể, khẳng định vị thế và vai trò của Nhân dân, khẳng định vị thế và vai trò của chính quyền địa phương thông qua chủ trương phân cấp, phân quyền, đề cao sự hợp tác giữa chính quyền với Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, và các lực lượng đa dạng trong xã hội... 

Có thể nói, những nét mới về tư duy quản trị quốc gia hiện đại nêu trên không chỉ cho thấy sự nhất quán với chủ trương xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả đã được đề ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mà còn thể hiện sự phát triển về nhận thức lý luận, đồng thời cũng là những cam kết đổi mới cách thức hành động của các cơ quan Nhà nước trong những năm sắp tới.

Cụ thể, bên cạnh quan điểm về một hệ sinh thái phát triển mới cho đất nước, quán triệt quan điểm "Dân là gốc", đại đoàn kết mọi lực lượng xã hội, nhân dân phải được thụ hưởng mọi thành quả phát triển, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc xác lập mô hình tăng trưởng mới với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát triển nhân lực chất lượng cao, trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Hoàn thiện mô hình, cơ chế, chính sách quản lý phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững. 

Trong bài phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng khẳng định Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ "điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại", qua đó gia tăng khả năng chủ động, linh hoạt ứng phó với mọi tình huống. Cùng với những ưu tiên về vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả tổ chức bộ máy mới, Chính phủ sẽ chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển.

Theo Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ luôn nhận thức rõ những đặc trưng của mô hình tổ chức quyền lực quản trị ở nước ta, và sẽ luôn quán triệt sâu sắc "quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; đồng thời phải phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng, phản biện, giám sát và tổ chức thực hiện chính sách".


Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng sẽ "phối hợp chặt chẽ, thực chất, hiệu quả với các cơ quan của Đảng trong quán triệt, thể chế hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; với Quốc hội trong xây dựng thể chế; với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong nắm bắt thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; với địa phương trong tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực và tạo động lực phát triển".

Để có thể điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại thì tất yếu không thể thiếu những con người hiện đại. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cho thấy nhận thức rất đúng đắn khi khẳng định: "Muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương". Từ đó, Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 cam kết hành động, tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 coi "sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp" là "thước đo để đánh giá thành công của bộ máy chính quyền các cấp".

Sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, việc kiện toàn đội ngũ nhân sự chủ chốt của các cơ quan nhà nước ở mọi cấp độ của hệ thống chính trị chính thức hoàn thành những công việc chuẩn bị then chốt nhất để đưa nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với những mục tiêu đầy thách thức. Những cam kết hành động quyết liệt, tư duy quản trị hiện đại thể hiện trong các bài phát biểu nhậm chức của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Chính phủ là những cơ sở ban đầu, tạo dựng một niềm tin về khả năng thành công trong tương lai. Tin tưởng rằng, niềm tin đó sẽ ngày càng được củng cố, bồi đắp bởi những kết quả cụ thể, tích cực từ những hành động quyết liệt không chỉ trong 5 năm sắp tới./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top