Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 68 để cho ý kiến về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Việc sắp xếp tiếp tục bám sát tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XIII) và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.
Theo phương án trình Trung ương, toàn tỉnh sẽ tiến hành sắp xếp 171 đơn vị hành chính cấp xã thành 51 đơn vị. Cụ thể, 145 đơn vị sẽ được nhập lại thành 48 đơn vị mới, giảm 97 đơn vị (tương đương 66,9%), và 26 đơn vị còn lại sẽ được sắp xếp thành 3 đặc khu. Sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 27 phường, 21 xã và 3 đặc khu.
Trong trường hợp Trung ương chỉ phê duyệt 2 đặc khu, phương án điều chỉnh sẽ là sắp xếp thành 54 đơn vị, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Nguồn: Báo Quảng Ninh
Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với phương án đề xuất và tập trung thảo luận về tên gọi, địa giới hành chính cũng như các bước triển khai tiếp theo.
Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các địa phương tiếp tục thảo luận, thống nhất phương án đặt tên đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập, trên cơ sở ý kiến đã được thông qua. Sau khi thống nhất, các địa phương sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện phương án cuối cùng.
Ông cũng lưu ý các địa phương cần cân nhắc việc đặt tên mới, có thể ưu tiên tên đơn vị hành chính cấp huyện cho khu vực trung tâm; đồng thời giữ lại những địa danh có truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa, thương hiệu du lịch hoặc sử dụng tên một trong các xã, phường cũ trước khi sáp nhập.
Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) là một thước đo (tính bằng %) phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá sinh hoạt của 63 tỉnh thành và 6 vùng kinh tế - xã hội theo chu kỳ năm. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, khi không tính các thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh là tỉnh có mức sống cao nhất Việt Nam với chỉ số SCOLI đạt 97,94% so với Hà Nội. Chỉ số SCOLI cao nhất là Hà Nội (100%), theo sau là TP. HCM với chỉ số bằng 98,44% của Hà Nội.