Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa đến Khu đô thị Long Vân, TP. Quy Nhơn.
Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao giữa Đại lộ Khoa học, đường ĐS1 và đường ĐS1C thuộc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa; điểm cuối tại nút giao giữa tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) tại Km140+139 và tuyến đường thuộc dự án cải tạo hệ thống tiêu thoát lũ, kết nối giao thông hai bờ Suối Trầu trong Khu đô thị Long Vân.
![Nguồn ảnh: Báo Thanh niên Nguồn ảnh: Báo Thanh niên](https://cdn1z.reatimes.vn/thumb_w/864/652356615132086272/2025/2/13/2-17394403708082100294426.jpg)
Nguồn ảnh: Báo Thanh niên
Dự án có tổng chiều dài khoảng 13,5km, đi qua địa bàn hai phường Ghềnh Ráng và Bùi Thị Xuân.
Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III, vận tốc khai thác tối đa 60km/h, mặt đường kết cấu cấp cao A1 bằng bê tông nhựa, đảm bảo chất lượng và độ bền cao.
Tổng mức đầu tư dự án là 1.107 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định, thời gian triển khai dự kiến từ năm 2024-2028.
Được biết, khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa có quy mô khoảng 242ha, nằm tại phường Ghềnh Ráng.
Dự án được quy hoạch thành bốn khu chức năng chính, bao gồm: Khu nghiên cứu và phổ biến khoa học, Khu thung lũng sáng tạo, Khu thương mại - dịch vụ và Khu đô thị khoa học.
Trong khi đó, Khu đô thị Long Vân có diện tích 1.378ha, thuộc địa bàn phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân.
Với quy mô lớn và định hướng phát triển hiện đại, khu đô thị này được ví như một “thành phố thu nhỏ” góp phần nâng cao diện mạo đô thị TP. Quy Nhơn.