Hồ Tha La được xây dựng trên suối Tha La - nhánh thượng nguồn của sông Sài Gòn, bắt nguồn từ vùng đồi biên giới Việt Nam - Campuchia, có dung tích chứa khoảng 27,43 triệu m3 nước. Công trình được đưa vào khai thác từ năm 2005 và hiện là hồ thủy lợi lớn thứ hai của Tây Ninh, chỉ sau hồ Dầu Tiếng. Nguồn nước từ hồ đóng vai trò quan trọng trong việc tưới tiêu cho nông nghiệp, phục vụ sản xuất công nghiệp và bổ sung nguồn nước sinh hoạt cho khu vực Tân Châu và vùng lân cận.
Nhờ hồ Tha La, nhiều vùng đất khô hạn trước đây đã được "hồi sinh", hình thành các cánh đồng lúa, vườn cây ăn trái và khu nuôi trồng thủy sản, góp phần thay đổi diện mạo sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Toàn cảnh hồ thủy điện Tha La. Ảnh: Báo Dân trí
Sau gần hai thập niên vận hành, nhiều hạng mục của công trình bắt đầu xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp. Trước thực trạng đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt dự án nâng cấp, sửa chữa toàn diện hồ Tha La với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 12/2023 và hoàn thành vào tháng 12/2025.
Theo thiết kế, công trình được đầu tư đồng bộ với các hạng mục trọng tâm gồm sửa chữa đập chính, xây dựng mới tràn xả lũ, hoành triệt cống xả đáy, xây dựng cầu giao thông qua tràn, đồng thời cải tạo hệ thống thủy lợi, sửa chữa kênh chính và nạo vét kênh tiêu Thạnh Đông - tuyến tiêu thoát nước quan trọng của khu vực hạ du.

Hồ Tha La đã khoác lên mình diện mạo mới. Ảnh: Báo Xây Dựng
Đến đầu tháng 1/2026, các hạng mục cầu và đường trên tuyến ĐT795 băng qua hồ đã được hoàn thiện, sơn kẻ vạch đường và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông. Phần đập chính, đồng thời là tuyến giao thông 4 làn xe đã hoàn tất thi công, tạo điều kiện rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa cho người dân và doanh nghiệp khu vực vùng biên giới Tây Nam. Dự án đã sẵn sàng bước vào giai đoạn nghiệm thu, bàn giao để đưa vào vận hành.
Song song với hạ tầng thủy lợi và giao thông, dự án còn đầu tư xây dựng công viên ven hồ với diện tích hơn 1.000m2. Không gian này được bố trí cây xanh, hệ thống chiếu sáng và lối dạo bộ, tạo cảnh quan sinh thái, phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân địa phương và trở thành điểm dừng chân, tham quan của du khách khi đến Tân Châu. Từ khu vực đập hồ, có thể phóng tầm mắt về phía núi Bà Đen - "nóc nhà Đông Nam Bộ" cao 996m, cách hồ khoảng 20km.
Với diện mạo mới, hồ Tha La được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò "nguồn nước sống" cho sản xuất và đời sống trong mùa khô, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển cảnh quan, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp và thủy lợi tại phía Tây Bắc tỉnh Tây Ninh.