Kiên Giang là tỉnh ven biển thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở cuối đường bờ biển Việt Nam với chiều dài bờ biển khoảng 200km, vùng biển rộng hơn 63.000km2. Tỉnh hiện có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó 9 huyện, thành phố ven biển sở hữu hơn 137 đảo lớn, nhỏ.
Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Kiên Giang dự kiến có 41 xã, 4 phường và 3 đặc khu. Trong đó, xã đảo Thổ Châu là địa phương xa nhất của tỉnh sẽ được nâng cấp thành đặc khu với vai trò đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Thổ Châu là đảo xa nhất tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Internet
Đặc khu Thổ Châu được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên 13,98km2 và dân số 1.896 người của xã đảo Thổ Châu (TP. Phú Quốc). Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Thổ Châu hiện hữu.
Thổ Châu là quần đảo tiền tiêu phía Tây Nam, thuộc vùng biển Việt Nam, nằm cách trung tâm TP. Phú Quốc 101km, cách TP. Rạch Giá 220km, tiếp giáp đường hàng hải quốc tế khoảng 12 hải lý. Đây cũng là nơi có điểm cơ sở A1 - mốc xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải theo tuyên bố chủ quyền của Chính phủ Việt Nam. Khu vực này còn tiếp giáp vùng biển lịch sử với Vương quốc Campuchia trong vịnh Thái Lan.
Vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải cùng đoàn công tác đã làm việc tại Thổ Châu, khảo sát thực địa các khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội, trong đó có điểm cơ sở A1 trên Hòn Nhạn. Đoàn cũng lắng nghe những khó khăn, kiến nghị từ cơ sở.
Những năm gần đây, kinh tế Thổ Châu duy trì mức tăng trưởng 11-12%/năm, đời sống văn hóa, tinh thần người dân được cải thiện. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá điều kiện sống và làm việc của lực lượng vũ trang, cán bộ và người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Hạ tầng giao thông hạn chế, trung bình 5 ngày mới có một chuyến tàu từ TP. Phú Quốc ra đảo; khi biển động, tàu không thể hoạt động. Đường nội đảo nhỏ hẹp, thu nhập bình quân đầu người thấp, nước sạch và điện sinh hoạt chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Xã đảo này sẽ trở thành đặc khu của tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Internet
Với vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, Thổ Châu được định hướng phát triển theo mô hình kinh tế biển bền vững. Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải, địa phương cần chú trọng phát triển du lịch chất lượng cao gắn với bảo tồn thiên nhiên. Quy hoạch nuôi trồng thủy, hải sản phải đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường, kết hợp hài hòa với du lịch biển đảo.
Bên cạnh đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái cần được tăng cường, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư, phát triển hạ tầng.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân là yếu tố then chốt để giữ vững quốc phòng, an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho Thổ Châu trong tương lai.