Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để lấy ý kiến rộng rãi.
Theo dự thảo, sau khi sắp xếp địa giới hành chính, Lâm Đồng có diện tích tự nhiên hơn 24.233km2, trở thành một trong những địa phương có quy mô lớn của cả nước.
Toàn tỉnh dự kiến có 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 103 xã, 20 phường và một đặc khu hành chính.
Về vị trí địa lý, tỉnh mới có phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp tỉnh Mondulkiri của Campuchia, phía Nam giáp TP. HCM và Đồng Nai, trong khi phía Bắc giáp Đắk Lắk và Khánh Hòa.
Trong định hướng phát triển đến năm 2030, Lâm Đồng đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, đồng thời là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Theo quy hoạch, nền kinh tế địa phương sẽ phát triển dựa trên các trụ cột như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn.

Một góc tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Tỉnh định hướng hình thành các cụm ngành và chuỗi giá trị quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng sạch, logistics - cảng biển, đô thị thông minh và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.
Lâm Đồng đặt mục tiêu GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân khoảng 10-10,5% mỗi năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 theo giá hiện hành dự kiến đạt khoảng 207-210 triệu đồng/người, tương đương khoảng 7.800-8.000 USD.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cũng được kỳ vọng tăng bình quân 10-11% mỗi năm trong giai đoạn này.
Ở tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, tỉnh đặt tham vọng trở thành địa phương phát triển cao của cả nước, giữ vai trò trung tâm phát triển năng động của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Theo quy hoạch, Lâm Đồng sẽ hướng tới cơ cấu kinh tế hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế và đóng vai trò kết nối giữa Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Địa phương cũng được định vị là trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng sạch quy mô lớn của Việt Nam. Đáng chú ý, quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2050, GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt khoảng 40.000 USD, trong khi chỉ số phát triển con người (HDI) vượt mức 0,85, tiệm cận nhóm địa phương phát triển cao.
Một trong những đột phá trọng tâm được xác định trong quy hoạch là phát triển hạ tầng chiến lược.
Theo đó, Lâm Đồng sẽ ưu tiên đầu tư đồng bộ các tuyến cao tốc, hành lang kết nối liên vùng, hạ tầng logistics và cảng biển nhằm tăng khả năng kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ.
Tỉnh cũng định hướng phát triển các hành lang kinh tế cao nguyên - duyên hải, kết hợp hình thành các đô thị động lực, trung tâm logistics và năng lượng mới.
Trong bối cảnh hàng loạt tuyến cao tốc đang được thúc đẩy như Dầu Giây - Liên Khương, Bảo Lộc - Liên Khương hay kết nối xuống khu vực Nam Trung Bộ, quy hoạch mới được xem là bước đi quan trọng để tái định vị vai trò của Lâm Đồng trên bản đồ kinh tế phía Nam trong nhiều thập kỷ tới.
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính với Bình Thuận cũ, tỉnh Lâm Đồng mới dự kiến là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước (24.233,1km2) với quy mô dân số khoảng 3,3 triệu người.