UBND tỉnh Gia Lai mới có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đak Đoa.
Theo quyết định, nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu.
Khu công nghiệp Đak Đoa được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, ưu tiên các lĩnh vực chế biến sâu nông - lâm sản, công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Tỉnh Gia Lai đón thêm 1 khu công nghiệp mới. Ảnh minh họa
Về kết nối giao thông, dự án kết nối với Quốc lộ 19 ở phía Bắc thông qua một điểm đấu nối tại Km142+900.
Đồng thời, dự án cũng được kết nối với tuyến đường dẫn (CKV1) từ nút giao cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đến khu dân cư mới dự kiến quy hoạch ở phía Đông khu công nghiệp.
Dự án có quy mô 204ha, triển khai tại xã KDang. Trong đó, diện tích đất sản xuất công nghiệp và kho bãi hơn 131ha (gồm gần 12ha dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo); 30ha đất giao thông; hơn 27ha đất cây xanh; và 1,91ha dành cho khu lưu trú của chuyên gia, công nhân.
Tổng vốn đầu tư dự kiến là 2.113,3 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 1.638,3 tỷ đồng; chi phí thiết bị 100,1 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tạm tính 100 tỷ đồng...
Tiến độ thực hiện dự án không quá 60 tháng, trong đó thời gian hoàn thành các thủ tục đầu tư là 12 tháng. Thời gian hoạt động của dự án không quá 70 năm.
UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
Trong đó, tỉnh Lâm Đồng (gồm tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông và Bình Thuận cũ) rộng nhất với hơn 24.000km2, dân số 3,8 triệu. Tỉnh Gia Lai (được hợp thành từ tỉnh Gia Lai, Bình Định cũ) rộng thứ hai với gần 22.000km2. Đắk Lắk (gồm Đắk Lắk, Phú Yên cũ), rộng hơn 18.000km2, đứng thứ ba cả nước.