Việc sân bay tái khai thác được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những bất tiện về giao thông trong thời gian qua, đồng thời tạo điều kiện để địa phương đón khách vào mùa cao điểm cuối năm.
Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sân bay này chính thức mở cửa trở lại từ 0 giờ ngày 19/8 sau khi hoàn thành việc nâng cấp đường cất, hạ cánh, đường lăn cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
Trong thời gian sân bay đóng cửa để thi công, hành khách đến Lâm Đồng phải lựa chọn các sân bay lân cận rồi tiếp tục di chuyển bằng đường bộ. Điều này khiến thời gian hành trình kéo dài và chi phí đi lại tăng lên, đặc biệt đối với khách du lịch và người dân có nhu cầu di chuyển thường xuyên.

Sân bay Liên Khương sắp mở cửa trở lại sau 5 tháng tạm dừng khai thác. Ảnh: Tạp chí Hàng không
Ngay khi hoạt động được nối lại, các hãng hàng không dự kiến khôi phục nhiều đường bay kết nối Lâm Đồng với Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng, qua đó đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như lượng khách du lịch trong giai đoạn cuối năm.
Việc khôi phục khai thác sân bay Liên Khương không chỉ giúp nối lại mạng lưới vận tải hàng không của địa phương mà còn tạo thêm điều kiện để thúc đẩy du lịch, giao thương và tăng cường liên kết với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.
Sau khi hoàn thành, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ tiếp tục củng cố vai trò là cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực Tây Nguyên, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, logistics và thu hút đầu tư, góp phần phát huy tiềm năng của tỉnh Lâm Đồng. Trong bối cảnh lượng khách được dự báo tiếp tục tăng, đây được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ Lâm Đồng nâng cao sức hút của điểm đến trong những tháng cuối năm.
Sau sáp nhập với tỉnh Bình Thuận cũ, tỉnh Lâm Đồng mới dự kiến là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước (24.233,1km2) với quy mô dân số khoảng 3,3 triệu người.