Ngày 9/1, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế - Đầu tư xây dựng Nguyên Hạnh tổ chức lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú II tại phường Bắc Nha Trang.
Theo đó, dự án được xây dựng trên khu đất rộng gần 6.900m2, có quy mô 30 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp khoảng 1.062 căn hộ.
Khu nhà ở được quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích gồm trung tâm thương mại, nhà trẻ, siêu thị, khu sinh hoạt cộng đồng và khu thể thao.

Hình ảnh tại lễ khởi công. Nguồn ảnh: Báo Khánh Hòa
Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú II được triển khai tại khu vực đường Đặng Lộ, kết nối với trục đường 2 Tháng 4, thuộc phường Bắc Nha Trang. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.445 tỷ đồng, trong đó khoảng 80% số căn hộ là nhà ở xã hội.
Theo quy hoạch, dự án được đầu tư đồng bộ các tiện ích thiết yếu như trung tâm thương mại, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên và khu thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và vui chơi của cư dân.
Ngay từ khâu thiết kế, dự án được định hướng theo tiêu chí không gian xanh - kiến trúc xanh, hài hòa với điều kiện tự nhiên và nhịp sống đô thị biển Nha Trang; đồng thời ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành tòa nhà, hướng tới một khu nhà ở xã hội hiện đại, an toàn và tiết kiệm chi phí cho người dân.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lâm Đông nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững của tỉnh.
Thời gian qua, tỉnh đã chủ động bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội trong các đồ án quy hoạch, đồng thời triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các dự án nhà ở xã hội sớm được triển khai.
Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú II được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ cũng như chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh giai đoạn 2025-2030; qua đó giúp người lao động và các gia đình thu nhập thấp từng bước ổn định chỗ ở, yên tâm sinh sống và làm việc, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.
Mục tiêu của tỉnh Khánh Hòa là trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2030, thậm chí sớm hơn nếu có điều kiện thuận lợi.
Theo định hướng, địa phương xác định 4 trụ cột phát triển quan trọng gồm: Công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ - logistics và nông nghiệp công nghệ cao.
Như vậy, Khánh Hòa sẽ cùng với Bắc Ninh, Ninh Bình và Quảng Ninh được định hướng "cất cánh" lên thành phố trong tương lai sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.