Ngày 7/8, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt quyết định thu hồi hơn 14ha đất tại xã Hoàng Văn Thụ và chuyển giao quyền quản lý cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Đây được xem là một trong những bước đi chiến lược nhằm sắp xếp, khai thác quỹ đất công hiệu quả hơn, đồng thời tạo quỹ đất sạch phục vụ kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là kinh tế cửa khẩu.
Theo quyết định, khu đất có diện tích chính xác 143.184m2, trước đây do Trung tâm Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quyết định ban hành cuối năm 2024. Vị trí và ranh giới khu đất được xác định theo hai mảnh trích đo địa chính số 10-2019 và 11-2019, do Công ty Cổ phần Tư vấn tài nguyên số 1 Lạng Sơn lập.

Khu vực giao đất thuộc xã Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Khánh Linh
Đây là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, nằm trong khu vực phi thuế quan, có vị trí kết nối thuận lợi với các tuyến giao thương biên giới. Ranh giới và vị trí khu đất đã được xác định rõ qua các bản trích đo địa chính do đơn vị tư vấn chuyên ngành lập.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, đồng thời xây dựng phương án khai thác phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt. Các sở, ngành liên quan sẽ phối hợp bàn giao thực địa, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai. Chính quyền xã Hoàng Văn Thụ được yêu cầu hỗ trợ xác định mốc giới, đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra minh bạch, không phát sinh tranh chấp.
Việc thu hồi và bố trí lại quỹ đất không chỉ giải phóng tiềm năng của khu vực, mà còn mở đường cho các dự án thương mại, dịch vụ logistics và hỗ trợ cửa khẩu. Đây cũng là một phần trong định hướng lâu dài của Lạng Sơn, nhằm biến kinh tế biên giới trở thành động lực tăng trưởng bền vững cho tỉnh trong giai đoạn tới.
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) và Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) là một trong những cặp cửa khẩu đường bộ quan trọng nhất trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc, đóng vai trò then chốt trong giao thương, du lịch và kết nối văn hóa giữa hai nước.