Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, mới đây ngày 17/1, UBND tỉnh Tây Ninh xác nhận hiện nay địa phương đang trong quá trình lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các nội dung liên quan đến không gian phát triển, trong đó có định hướng về trung tâm hành chính - chính trị, mới dừng ở mức nghiên cứu, tham vấn, chưa có bất kỳ quyết định cuối cùng nào được ban hành.
Cụ thể, theo UBND tỉnh Tây Ninh, hiện nay Hội đồng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đang tổng hợp ý kiến từ các bộ, ngành Trung ương, địa phương lân cận và cộng đồng dân cư nhằm bảo đảm quy hoạch được xây dựng một cách đồng bộ, toàn diện và phù hợp thực tiễn phát triển lâu dài. Vì vậy, mọi thông tin khẳng định vị trí trung tâm chính trị - hành chính mới tại thời điểm này đều không có cơ sở pháp lý.

Một góc tỉnh Tây Ninh hiện nay. Ảnh: Báo Chính Phủ
Báo Tuổi Trẻ cung cấp thêm thông tin cho biết, trước đó trong quá trình xây dựng dự thảo quy hoạch, đơn vị tư vấn - trên cơ sở tích hợp quy hoạch của hai tỉnh Tây Ninh và Long An cũ đã đề xuất mô hình không gian phát triển mới với cấu trúc "3 trung tâm, 3 vùng kinh tế - xã hội, 6 hành lang, 3 trục động lực và 1 vành đai biên giới". Đây được xem là phương án mang tính kỹ thuật, phục vụ thảo luận, nhằm định hình các hướng phát triển tiềm năng cho tỉnh trong dài hạn.
Trong mô hình này, "3 trung tâm" bao gồm một khu vực trung tâm hành chính - chính trị và hai "cực chức năng". Khu vực trung tâm hành chính - chính trị, khi được xác định trong tương lai, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hạt nhân hình thành đô thị trung tâm mới, gắn kết với chuỗi đô thị - công nghiệp - dịch vụ cấp vùng. Hai cực chức năng còn lại được định hướng phát triển theo hai trục khác nhau: Một cực tập trung vào dịch vụ - công nghiệp, với trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, đô thị thông minh và logistics xanh; cực còn lại hướng tới văn hóa - du lịch, phát triển du lịch tâm linh, sinh thái và kinh tế biên mậu.
Theo đánh giá của tỉnh, cấu trúc không gian này nếu được thông qua sẽ giúp Tây Ninh tối ưu hóa nguồn lực, khai thác dư địa phát triển mới, đồng thời bảo đảm yêu cầu về quốc phòng - an ninh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên, đây mới là định hướng trong quá trình quy hoạch, chưa phải là quyết định hành chính có hiệu lực.
Thời điểm hiện tại, Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh sau sáp nhập vẫn đặt tại phường Long An, TP. Tân An cũ, đúng theo quyết định của Bộ Chính trị khi hợp nhất hai tỉnh Tây Ninh và Long An trước đây.
Người dân được khuyến nghị thận trọng trước các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh lan truyền những nội dung gây nhiễu loạn dư luận trong giai đoạn tỉnh đang xây dựng một bản quy hoạch có ý nghĩa chiến lược lâu dài.
Tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập với Long An có diện tích hơn 8.500km2 với vị trí chiến lược giáp ranh TP. HCM, nối liền vùng ĐBSCL với cửa khẩu quốc tế sang Campuchia. Đây cũng là tỉnh của Việt Nam có đường biên giới dài nhất giáp nước bạn với chiều dài đường biên giới lên tới hơn 368km.