Aa

Tỉnh ven biển sẽ 'cất cánh' lên TP trực thuộc Trung ương sau sáp nhập sẽ trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất Việt Nam

Chủ Nhật, 08/06/2025 - 21:13

Địa phương mới này sẽ trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng sạch và tái tạo như điện mặt trời, điện gió, và sắp tới là điện hạt nhân.

Theo Báo Dân trí, ngày 7/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2028 với Cộng đồng đô thị Lorient và thành phố Lorient (Cộng hòa Pháp).

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào nhiều lĩnh vực trọng điểm như kinh tế biển, đầu tư, du lịch, y tế, bảo tồn di sản văn hóa, trao đổi giáo dục và giao lưu văn hóa giữa hai địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, biên bản ghi nhớ mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Pháp đang ngày càng phát triển, đặc biệt khi hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tỉnh Khánh Hòa mới sẽ trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất Việt Nam. Nguồn ảnh: VTV

Tỉnh Khánh Hòa mới sẽ trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất Việt Nam. Nguồn ảnh: VTV

Chia sẻ thêm về tiềm năng của địa phương, ông Thành cho biết theo định hướng của Trung ương, Khánh Hòa và Ninh Thuận sẽ tiến hành sáp nhập, hình thành một tỉnh mới giữ nguyên tên gọi Khánh Hòa.

Địa phương hợp nhất này sẽ trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng sạch và tái tạo như điện mặt trời, điện gió, và sắp tới là điện hạt nhân với dự án nhà máy điện hạt nhân đang được Chính phủ khẩn trương triển khai tại Ninh Thuận.

“Khánh Hòa hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút các ngành công nghệ cao, đặc biệt là các lĩnh vực sử dụng năng lượng sạch”, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Ở lĩnh vực y tế, lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ kỳ vọng sẽ thu hút được các doanh nghiệp dược phẩm của Pháp đến đầu tư, đặc biệt là trong sản xuất thuốc tây.

Kết thúc buổi lễ, ông Thành cho biết sẽ đề nghị UBND tỉnh sớm xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, giao nhiệm vụ rõ ràng cho các Sở, ngành liên quan, đồng thời thông tin rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân để tận dụng tối đa cơ hội hợp tác lần này.

Được biết, theo tờ trình, căn cứ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII và Quyết định 759 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa được sáp nhập thành một tỉnh mới có tên gọi là Khánh Hòa. Trung tâm hành chính - chính trị đặt tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hiện nay.

Dự kiến sau khi sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới có diện tích tự nhiên khoảng 8.555,9km2 và dân số gần 1,9 triệu người, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về quy mô để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định hiện hành.

Khánh Hòa là địa phương sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam (385km), với nhiều cửa lạch, vịnh, đầm phá và các điểm du lịch biển nổi tiếng như Vịnh Nha Trang, Vịnh Vân Phong, Vịnh Cam Ranh.

Ngoài ra, nơi đây cũng sở hữu nhiều hệ thống đảo phong phú, là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch biển, dịch vụ cảng biển và kinh tế hàng hải.

Theo như quyết định 759/QĐ-TTg, Thủ tướng vẫn giữ định hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương sau sáp nhập đối với các tỉnh đã được định hướng trước đó.

Trong đó, 4 tỉnh gồm Khánh Hòa, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Ninh Bình sau sáp nhập vẫn sẽ tiếp tục được định hướng để "cất cánh" lên TP trực thuộc Trung ương của Việt Nam.
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top