Aa

Tập đoàn quản lý bất động sản lớn nhất thế giới vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng Haven Park của Ecopark

Thứ Sáu, 09/04/2021 - 14:45

Theo thông tin của CBRE, tập đoàn này được chỉ định làm đơn vị quản lý và vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng Haven Park trong khu đô thị Ecopark.

CBRE được biết đến là tập đoàn đầu tư và quản lý bất động sản lớn nhất thế giới. Được biết, tập đoàn này đặt trụ sở tại Bang Texas (Hoa Kỳ) với lịch sử 115 năm. Hiện tại, CBRE có hơn 480 văn phòng, 100.000 nhân sự phân bổ trên toàn thế giới. Năm 2020, doanh thu của tập đoàn này đạt gần 24 tỷ USD. Tại Việt Nam, CBRE là cái tên bảo chứng cho tiêu chuẩn sống đẳng cấp quốc tế những bất động sản cao cấp.

Theo thông tin mới nhất từ CBRE Việt Nam, công ty này đã được Tập Đoàn Ecopark chỉ định làm đơn vị quản lý và vận hành khu nghỉ dưỡng hạng sang Haven Park thuộc phân khu vịnh đảo của Ecopark. 

Ecopark đưa cả công viên vào sảnh đón Haven Park.
Ecopark đưa cả công viên vào sảnh đón Haven Park.

Đại diện CBRE cho biết: “Haven Park là một bài toán phức tạp với CBRE. Khác với những dự án căn hộ thông thường trên thị trường, Haven Park được đặt giữa một công viên lớn với không gian được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng hạng sang tại Bali.

Vì vậy, chủ đầu tư Ecopark đặt ra đề bài CBRE phải vận hành Haven Park với những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, mặt khác công ty cần kết hợp cùng hàng trăm kỹ sư cây xanh của Ecopark nhằm duy trì không gian cây xanh độc đáo của khu nghỉ dưỡng, để cư dân mỗi ngày về nhà có cảm giác lạc vào khu nghỉ dưỡng giữa Bali trong lòng Ecopark”.

Không gian ngập tràn cây xanh và mặt nước của Haven Park
Không gian ngập tràn cây xanh và mặt nước của Haven Park.

Haven Park là 2 toà tháp hạng sang nằm bên hồ vịnh đảo. Đây là dự án mở đầu cho chuỗi "các công trình biểu tượng giữa thiên nhiên" được Ecopark đưa ra thị trường trong năm 2021. Haven được định hình là dự án sở hữu cảnh quan độc đáo  bậc nhất Việt Nam khi chủ đầu tư Ecopark xây dựng riêng một công viên quy mô, ôm sát tận thềm nhà 2 toà tháp.

Theo chia sẻ của chủ đầu tư Ecopark, công viên Haven Park có tổng quy mô gần 3ha, là công viên thứ 5 tại Ecopark. Đặc trưng của công viên là những con đường nhỏ, ẩn mình dưới những hàng cây, men theo 4 hồ nước trong xanh được xây dựng ngay sát thềm nhà.

Chạy dọc công viên Haven Park là hai cầu dạo bộ trên không, nối các trung tâm thương mại. Khách mua sắm tại Haven Park được trải nghiệm cảm giác vừa dạo bộ trên cầu, vừa ngắm những chùm phong lan nở hoa trên những cây cổ thụ, vừa hái trái cây chín mọng được trồng dày đặc trong công viên.

Dòng suối trong lòng Haven Park
Dòng suối trong lòng Haven Park.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của công viên Haven Park là dòng suối nhiệt đới dài hơn 100m, uốn quanh công viên trung tâm, ôm trọn hai toà tháp. Bố trí hai bên dòng suối là cầu dạo bộ bằng gỗ, bốn vườn hoa bách thảo, vườn trái cây, hàng loạt các vườn thiền, thác nước và vườn võng thư giãn ven suối. 

Ngoài hệ thống công viên nhiệt đới sát thềm nhà, hơn 50 tiện ích của Ecopark đều được thiết kế nằm trong công viên với: phòng gym 5 giác quan, 6 vườn thiền, 4 vườn thượng uyển kết hợp cafe và nhà hàng trên cao, hồ bơi resort điện phân muối, vườn võng ven hồ, 18 vườn hoa giật tầng, vườn thư giãn BBQ  ánh sáng ven hồ, khu vui chơi nước cho trẻ nhỏ…

Những cung đường của Haven Park
Những cung đường của Haven Park.

Đặc biệt, Haven Park là dự án đầu tiên sở hữu sảnh đón theo mô hình “đưa rừng vào trong sảnh đón”. Cụ thể, hệ thống sảnh đón của dự án được thiết kế thông trần, khi đưa vào vận hành, một công viên mini sẽ được phát triển trong lòng sảnh đón. Theo CBRE, toàn bộ sảnh đón, hành lang, sảnh thang máy đều được đảm bảo mát lạnh 24/24 giờ như sảnh đón các khách sạn 5 sao.

Để mang đến trải nghiệm như những khu nghỉ dưỡng, CBRE cung cấp dịch vụ trông trẻ ngoài giờ, dịch vụ sửa chữa, nấu ăn và dọn dẹp tại gia, đưa đón khách đi mua sắm trên tuyến phố đi bộ và giải trí, đưa đón khách đi chơi golf, dịch vụ quản lý căn hộ cho khách đầu tư lưu trú.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top