Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành: "Tôi đến với vai trò đại biểu dân cử bằng tinh thần phụng sự"
Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 11% mỗi năm, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 vượt 12.000 USD. So với mức 8,5 - 9,5% trong quy hoạch trước đó, đây là một bước điều chỉnh đáng kể, thể hiện kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ và vai trò "đầu tàu" của Hà Nội trong nền kinh tế quốc gia.
Trong bối cảnh Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu chiến lược, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ đại biểu dân cử cũng ngày càng cao hơn. Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh ý chí, nguyện vọng của cử tri, các đại biểu còn cần bám sát thực tiễn, chủ động đề xuất giải pháp và tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định, thực thi chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững Thủ đô.
Chia sẻ với Reatimes, đại biểu HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031, doanh nhân Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành nhìn nhận, việc tham gia HĐND với ông vừa là niềm vinh dự lớn, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề. Tuy nhiên, với tinh thần phụng sự, cùng sự kết nối giữa vai trò doanh nhân và đại biểu dân cử, ông tin rằng bản thân sẽ có thêm điều kiện đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô.
"Tôi đến với vai trò đại biểu dân cử bằng tinh thần phụng sự, với mong muốn phát huy kinh nghiệm thực tiễn của một doanh nhân, cùng sự thấu hiểu những yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới, để có thể đóng góp một cách thiết thực và hiệu quả hơn", ông Nguyễn Duy Chính chia sẻ.
- Trước hết, xin chúc mừng ông đã tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cử tri khi tái đắc cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Không nhiều doanh nhân trẻ lựa chọn con đường tham gia ứng cử đại biểu HĐND, nhưng với ông, đây đã là lần thứ hai. Điều gì thôi thúc ông tiếp tục dấn thân trên hành trình này?
Ông Nguyễn Duy Chính: Giá trị cốt lõi mà Tập đoàn Tân Á Đại Thành theo đuổi suốt hơn ba thập kỷ qua là "Lan tỏa phồn vinh" - nhằm khơi nguồn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, sự thịnh vượng tới mỗi thành viên, đối tác, khách hàng và toàn xã hội. Đó cũng chính là mong muốn xuyên suốt của cá nhân tôi. Tôi luôn tâm niệm phải đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng, cho xã hội, hướng tới một đời sống ngày càng tốt đẹp, bền vững hơn cho người dân.
Vì vậy, bên cạnh mang đến những sản phẩm, dịch vụ thiết yếu với chất lượng bảo đảm thông qua hoạt động sản xuất - đầu tư - kinh doanh, tôi còn mong muốn được tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách. Bởi để xã hội phát triển bền vững, không chỉ cần những nỗ lực riêng lẻ mà còn cần một môi trường thể chế minh bạch, ổn định và có tính khuyến khích đổi mới để tất cả cùng nỗ lực. Những vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải trong thực tiễn, từ thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn lực, đến cơ chế hỗ trợ…, nếu không được phản ánh đầy đủ và xử lý kịp thời, sẽ trở thành rào cản cho sự phát triển chung.
Do đó, việc tham gia vào HĐND TP. Hà Nội cho tôi cơ hội được trực tiếp lắng nghe, đối thoại và chuyển tải những kiến nghị xác đáng từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh cũng như từ đời sống của người dân. Qua đó, chủ động đề xuất giải pháp, góp phần hoàn thiện chính sách theo hướng sát thực tiễn, dễ triển khai và mang lại hiệu quả lâu dài.
Ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cử tri khi tái đắc cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn góp phần thúc đẩy tinh thần liên kết trong cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, việc hợp tác để phát huy thế mạnh của từng đơn vị sẽ giúp tối ưu nguồn lực, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt. Khi doanh nghiệp phát triển bền vững, họ sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội, từ việc làm, thu nhập đến đóng góp ngân sách và các hoạt động an sinh.
Đó là những lý do khiến tôi tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội. Tôi tin rằng, bằng sự kết nối giữa vai trò doanh nhân và đại biểu dân cử, tôi có thể đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự phát triển của Thủ đô, cũng như góp phần hiện thực hóa mục tiêu "Lan tỏa phồn vinh" theo cách toàn diện hơn.
- Việc tái đắc cử không chỉ là sự tín nhiệm mà còn đi kèm với những kỳ vọng lớn hơn từ cử tri. Ông nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt trên cơ sở những kết quả đã đạt được cũng như những vấn đề còn tồn tại từ nhiệm kỳ trước?
Ông Nguyễn Duy Chính: Đúng vậy! Việc tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cử tri là niềm vinh dự lớn, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề hơn đối với tôi trong nhiệm kỳ mới. Tôi hiểu rằng, sự kỳ vọng của người dân không dừng lại ở những cam kết, mà quan trọng hơn là những chuyển biến thực chất trong thực tiễn đời sống.
Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, tôi cho rằng HĐND TP. Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là trong công tác giám sát, phản biện và quyết định những vấn đề quan trọng của Thủ đô. Tuy nhiên, vẫn còn không ít vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, như áp lực về hạ tầng đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, cũng như những vướng mắc trong thủ tục hành chính, môi trường đầu tư - kinh doanh và câu chuyện chuyển đổi số.
Bước vào nhiệm kỳ mới, tôi xác định phương châm và định hướng hành động của mình là lấy hiệu quả phát triển của Thành phố và chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo; chủ động, sâu sát hơn với cơ sở, lắng nghe nhiều hơn ý kiến của cử tri, từ đó phản ánh trung thực, đầy đủ và kịp thời hơn tới HĐND và các cơ quan chức năng.
Tôi không đặt mục tiêu quá lớn lao, mà tập trung vào những việc làm cụ thể, thiết thực, có thể mang lại chuyển biến rõ ràng. Được đóng góp cho Hà Nội là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Tôi sẽ tiếp tục dành trọn tâm huyết và kinh nghiệm của mình để phụng sự Thủ đô.
- Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao, đồng thời triển khai nhiều dự án trọng điểm và định hình các trụ cột phát triển dài hạn, ông xác định đâu là những ưu tiên trọng tâm trong chương trình hành động của mình trong nhiệm kỳ này?
Ông Nguyễn Duy Chính: Ngay từ khi được giới thiệu tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi đã xác định sẽ chủ động tham gia vào quá trình hoàn thiện thể chế, quy hoạch, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, đồng thời góp phần giám sát việc triển khai các chương trình, dự án trọng điểm, bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả.
Cụ thể, tôi sẽ đồng hành cùng Thành phố trong việc hoàn thiện môi trường đầu tư – kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi, gắn với tầm nhìn phát triển dài hạn. Từ thực tiễn điều hành doanh nghiệp, tôi nhận thấy sự ổn định của chính sách và niềm tin vào định hướng phát triển là yếu tố then chốt để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, qua đó đóng góp cho tăng trưởng chung. Vì vậy, tôi sẽ tích cực tham gia góp ý, phản biện chính sách, kịp thời chỉ ra những điểm nghẽn cơ chế, chính sách để kiến nghị tháo gỡ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nguồn lực chất lượng cao cho Thủ đô.
Thứ hai là thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là yếu tố cốt lõi giúp nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Ngoài ra, khoa học, công nghệ còn là nền tảng quan trọng để hình thành các ngành kinh tế mới và tạo ra các giá trị gia tăng bền vững. Vì vậy, tôi mong muốn đóng góp các sáng kiến, giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn kinh tế số, kinh tế xanh, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, năng động và phát triển bền vững.
Thứ ba là tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, phát huy vai trò của khu vực này trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Xuất phát từ hành trình nhiều năm trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, tôi thấu hiểu những khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp tư nhân đang đối mặt, đồng thời tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng và vai trò ngày càng quan trọng của khu vực này đối với sự phát triển nhanh và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thành phố.
Với vai trò là đại biểu đến từ khu vực kinh tế tư nhân, vì thế tôi mong muốn làm cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Cuối cùng là thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Tôi cam kết tham gia nghiêm túc các kỳ họp, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan và khoa học. Đồng thời, tăng cường hoạt động giám sát, theo dõi việc triển khai các cơ chế, chính sách và dự án trọng điểm, kịp thời phát hiện vướng mắc để kiến nghị giải pháp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ tốt hơn người dân.
- Ông có đề cập đến việc hoàn thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, thúc đẩy vai trò của kinh tế tư nhân. Từ góc độ thực tiễn doanh nghiệp, theo ông, đâu là những "điểm nghẽn" lớn nhất mà khu vực tư nhân đang gặp phải hiện nay?
Ông Nguyễn Duy Chính: Khó khăn lớn mà nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp phải, theo tôi, là các thủ tục hành chính, đặc biệt ở khâu triển khai thực tế. Dù đã có nhiều cải thiện, nhưng ở một số lĩnh vực vẫn còn tình trạng chồng chéo, kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, việc tiếp cận nguồn lực như đất đai, vốn, hay các chính sách hỗ trợ, trong một số trường hợp vẫn chưa thực sự thuận lợi và đồng bộ. Điều này phần nào làm giảm khả năng mở rộng đầu tư và hạn chế sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Để tháo gỡ những "điểm nghẽn" này, điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu và đồng hành từ phía cơ quan quản lý. Khi chính sách được xây dựng sát thực tiễn hơn, minh bạch hơn và có tính ổn định cao, doanh nghiệp sẽ có thêm niềm tin để yên tâm đầu tư dài hạn.
Tôi luôn có một quan điểm nhất quán - "phát triển kinh tế phải đi đôi với trách nhiệm xã hội". Một doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ là doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận, mà còn là doanh nghiệp tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội. Khi đặt người dân vào trung tâm của quá trình phát triển, những giá trị tạo ra mới thực sự bền vững và có ý nghĩa lâu dài.
Một tín hiệu tích cực là ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm hơn đến phát triển bền vững, từ chiến lược kinh doanh đến cách tạo ra sản phẩm, dịch vụ phục vụ đời sống. Tôi cho rằng đây là một xu hướng rất đáng khích lệ và sẽ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế trong thời gian tới. Vì vậy, việc hoàn thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, thúc đẩy vai trò của kinh tế tư nhân lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
- Là một đại biểu dân cử đến từ khu vực doanh nghiệp tư nhân, ông có lợi thế từ kinh nghiệm thực tiễn, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi cao về việc bảo đảm tính khách quan, minh bạch khi tham gia xây dựng và phản biện chính sách. Ông nhìn nhận và cân bằng điều này như thế nào?
Ông Nguyễn Duy Chính: Tôi luôn tự nhắc mình phải giữ sự cân bằng giữa hai vai trò. Một mặt, với tư cách là người làm doanh nghiệp, tôi có điều kiện tiếp cận rất sát với thực tiễn, hiểu rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế mà doanh nghiệp và người lao động đang gặp phải. Đây là lợi thế giúp tôi có thêm góc nhìn cụ thể, thực chất khi tham gia góp ý chính sách.
Tuy nhiên, khi đảm nhận vai trò đại biểu dân cử, tôi ý thức rất rõ rằng mọi ý kiến, quan điểm đưa ra cần được đặt trong tổng thể lợi ích chung của xã hội, của Thành phố, chứ không xuất phát từ lợi ích cục bộ của bất kỳ doanh nghiệp hay nhóm đối tượng nào. Tôi luôn chủ động "tách bạch vai trò", nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều, tham khảo thêm ý kiến từ nhiều phía - từ cơ quan quản lý, chuyên gia đến cử tri - trước khi đưa ra quan điểm.



Sự cân bằng là biết tận dụng những trải nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp để làm giàu thêm cho quá trình xây dựng chính sách, đồng thời giữ vững nguyên tắc khách quan, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Khi làm được điều đó, vai trò doanh nhân và đại biểu không mâu thuẫn, mà ngược lại có thể bổ trợ cho nhau, giúp các quyết sách vừa sát thực tiễn hơn, vừa bảo đảm hài hòa lợi ích và hướng tới sự phát triển bền vững.
Ngoài ra, tôi cũng luôn tự nhắc mình phải giữ sự gắn bó chặt chẽ với cử tri. Việc lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của người dân, đồng thời theo dõi đến cùng quá trình giải quyết là trách nhiệm đặc biệt quan trọng.
- Trong chương trình hành động của mình, ông có nhấn mạnh thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hiện nay, Hà Nội cũng xác định việc xây dựng mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là 1 trong 3 trụ cột để phát triển đường dài. Trong bối cảnh đó, theo ông, Hà Nội cần tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào?
Ông Nguyễn Duy Chính: Chuyển đổi số là một quá trình cần nhiều thời gian, nhưng nếu làm tốt sẽ tạo ra thay đổi rất lớn. Thực tế, Hà Nội đã có những bước đi khá rõ ràng trong thời gian qua, nhưng điều quan trọng hiện nay không chỉ là định hướng, mà là cách triển khai sao cho đủ nhanh, đủ đồng bộ và thực sự tạo ra giá trị.
Có một vài điểm mà cá nhân tôi cho là cần được quan tâm nhiều hơn. Trước hết là câu chuyện về dữ liệu. Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả, công tác quản lý, điều hành sẽ trở nên linh hoạt, chính xác hơn; đồng thời tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển các mô hình kinh doanh mới.
Thứ hai là môi trường chính sách. Đổi mới sáng tạo thường gắn với những mô hình mới, thậm chí chưa có tiền lệ, nên rất cần một khung chính sách đủ linh hoạt để thử nghiệm. Nếu thiết kế được cơ chế phù hợp, vừa khuyến khích đổi mới vừa kiểm soát tốt rủi ro, sẽ thúc đẩy sự ra đời của nhiều mô hình phát triển mới.
Từ góc độ doanh nghiệp, tôi cho rằng cần tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số. Khi doanh nghiệp chủ động đầu tư vào công nghệ và đổi mới sáng tạo, giá trị tạo ra sẽ rõ nét và bền vững hơn.
Cuối cùng, tôi muốn nhắc đến yếu tố con người. Công nghệ có thể thay đổi nhanh, nhưng để khai thác hiệu quả cần nguồn nhân lực phù hợp. Vì vậy, đầu tư vào kỹ năng số, tư duy đổi mới và nhân lực chất lượng cao là nền tảng mang tính quyết định trong dài hạn.
Tôi tin rằng, nếu Hà Nội kiên trì theo hướng này – vừa thúc đẩy chuyển đổi số, vừa nuôi dưỡng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo – thì không chỉ nâng cao năng suất mà còn từng bước hình thành các mô hình phát triển mới, phù hợp với vai trò của một đô thị lớn như Thủ đô.
- Ở góc độ cụ thể hơn, để "trao quyền" thực chất cho doanh nghiệp trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Hà Nội cần thay đổi điều gì trong cách tiếp cận chính sách, thưa ông?
Ông Nguyễn Duy Chính: Theo tôi, "trao quyền" là tạo ra một môi trường đủ tin cậy để doanh nghiệp dám thử nghiệm, dám đầu tư và dám đổi mới. Điều đó có nghĩa, các chính sách đưa ra phải hướng tới việc tạo điều kiện để các mô hình mới được thử nghiệm trong một khung pháp lý an toàn, có kiểm soát nhưng không quá bó hẹp.
Thứ hai là giảm tối đa các rào cản thủ tục trong quá trình triển khai dự án đổi mới sáng tạo. Nhiều ý tưởng tốt bị chậm lại không phải vì thiếu tiềm năng, mà có thể vì mất quá nhiều thời gian ở các bước phê duyệt, xin phép. Nếu thiết kế các cơ chế "một cửa", hoặc các sandbox chính sách rõ ràng hơn, doanh nghiệp sẽ có điều kiện đưa sáng kiến vào thực tiễn nhanh hơn.
Bên cạnh đó, tôi cho rằng việc tạo niềm tin chính sách là yếu tố rất quan trọng. Doanh nghiệp chỉ mạnh dạn đầu tư vào công nghệ và đổi mới sáng tạo khi họ thấy được sự ổn định, nhất quán và dự đoán được của chính sách trong trung và dài hạn.
Cuối cùng, "trao quyền" cũng cần đi kèm với cơ chế phản hồi hai chiều hiệu quả hơn giữa chính quyền và doanh nghiệp. Khi tiếng nói từ thực tiễn được tiếp nhận kịp thời và điều chỉnh chính sách được thực hiện nhanh hơn, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ vận hành linh hoạt và hiệu quả hơn rất nhiều.
Tôi tin rằng, nếu làm được những điều đó, Hà Nội không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn mà còn thực sự trở thành một môi trường hấp dẫn cho đổi mới sáng tạo phát triển bền vững.
- Cuối cùng, trước sự tin tưởng và kỳ vọng của cử tri Thủ đô, ông muốn gửi gắm điều gì về cam kết và trách nhiệm của mình trong chặng đường sắp tới?
Ông Nguyễn Duy Chính: Tôi đến với vai trò đại biểu dân cử bằng tinh thần phụng sự, với mong muốn phát huy kinh nghiệm thực tiễn của một doanh nhân, cùng sự thấu hiểu những yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới, để có thể đóng góp một cách thiết thực và hiệu quả hơn.
Vì vậy, tôi sẽ luôn nỗ lực làm việc với tinh thần cầu thị, lắng nghe và trách nhiệm cao nhất. Đồng thời, mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp thẳng thắn, xây dựng từ cử tri, bởi đó chính là động lực quan trọng giúp tôi không ngừng hoàn thiện mình trong vai trò đại biểu dân cử.
Tôi tin rằng, với sự chung tay của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Hà Nội sẽ phát triển theo hướng bền vững, hiện đại và ngày càng đáng sống hơn trong thời gian tới.
- Trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ thẳng thắn và tâm huyết. Chúc ông sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh, bền vững và ngày càng hiện đại của Thủ đô trong nhiệm kỳ mới!
