Aa

Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam kỷ niệm 40 năm thành lập

Tuệ Minh
Tuệ Minh Tueminhreatimes@gmail.com
Thứ Sáu, 26/08/2022 - 15:09

Sáng ngày 26/08, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập 24/08/1982 - 24/08/2022.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của TS. Nguyễn Thanh Nghị, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam (THXDVN); bà Phan Thị Mỹ Linh - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng đại diện Bộ Nội Vụ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố và đại diện các cơ quan, ban ngành. 

Lễ kỷ niệm cũng vinh dự khi nhận được lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam tiền thân là Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Việt Nam. Cho tới nay sau 40 năm hình thành và phát triển, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã có 12 hội chuyên ngành, 27 hội xây dựng địa phương, 7 trung tâm, 2 viện nghiên cứu, 4 tạp chí, một số hội viên tập thể và chi hội trực thuộc với hơn một vạn hội viên. 

Trong suốt 40 năm qua, các thế hệ cán bộ của Tổng hội Xây dựng đã cống hiến trí tuệ và sự nhiệt huyết cho nhiều công trình khoa học thuộc các ngành xây dựng, giao thông, thủy lợi... Với những nỗ lực và thành tích đã đóng góp, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 02 Huân chương Độc lập hạng Ba, 01 Huân chương Lao động hạng Nhất, 01 Huân chương Lao động hạng Hai và nhiều bằng khen, cờ của các bộ, ngành Trung ương.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tại Lễ kỷ niệm, TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam cho biết, trải qua 40 năm thành lập và phát triển, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đang bước vào chặng đường mới với nhiều thuận lợi và cũng không ít những khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, với quyết tâm xây dựng Tổng Hội trở thành một hội nghề nghiệp vững mạnh, một tổ chức quần chúng có sức hút mạnh mẽ đối với đội ngũ trí thức khoa học công nghệ xây dựng, một địa chỉ tin cậy khi tham vấn và phản biện chính sách, một nơi uy tín trong tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, Tổng hội Xây dựng Việt Nam sẽ không ngừng biến thách thức thành cơ hội và tập trung thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm dưới đây: 

Một là, củng cố, kiện toàn và thống nhất cơ cấu tổ chức, bộ máy của Tổng hội và các Hội thành viên trên cơ sở Điều lệ hoạt động của từng đơn vị, khắc phục tình trạng lỏng lẻo trong mô hình tổ chức Tổng Hội hiện nay. Tăng cường công tác quản lý Hội viên, trọng tâm là công tác lưu trữ hồ sơ Hội viên, nhân sự chủ chốt trong các tổ chức Hội, vừa phát triển nhanh hội viên vừa đảm bảo chất lượng.

Hai  đổi mới nội dung và phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu chuyên gia, tham gia đồng đều trên cả ba lĩnh vực: Hoạt động trợ giúp về tri thức, kinh nghiệm; hoạt động cung cấp các thông tin, tư liệu cùng các ý kiến phân tích, đánh giá và hoạt động theo dõi việc thực hiện đề án, dự án, việc triển khai các dự án luật trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, chủ động phát hiện các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, các vướng mắc trong thực thi pháp luật, dự án, đề án lớn, quan trọng, đề xuất nhiệm vụ tư vấn phản biện. Chủ động tập hợp trí thức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng, đào tạo và phổ biến kiến thức. Đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị, nhất là các trường đại học, viện nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, tham gia đấu thầu các dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ. Chủ động đề xuất tổ chức các hội thảo ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, các vấn đề cấp bách thuộc lĩnh vực chuyên môn xây dựng phát sinh trong đời sống xã hội và tăng cường hợp tác quốc tế. 

TS. Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

Ba củng cố và nâng cao năng lực hoạt động hệ thống truyền thông của Tổng hội, nâng cao chất lượng hoạt động của các tạp chí chuyên ngành. Phát triển mạnh mẽ loại hình trang thông tin điện tử, chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên. Làm tốt công tác truyền thông và phổ biến kiến thức.

“Với niềm tin và khát vọng, chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên chặng đường sắp tới, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngành xây dựng và của đất nước”, ông Đặng Việt Dũng bày tỏ. 

Tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã trao bằng khen, quà lưu niệm vinh danh cho 20 đề tài, ứng dụng khoa học công nghệ do các đơn vị trực thuộc Tổng hội thực hiện. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu tham dự được lắng nghe trình bày 4 công trình tiêu biểu của ngành Xây dựng Việt Nam thực hiện thời gian qua. 

Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng hội Xây dựng Việt Nam 24/08/1982 - 24/08/2022 nằm trong chuỗi sự kiện trọng đại của Tổng hội gồm: Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Tổng hội Xây dựng Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/08, với các chương trình: Lễ kỷ niệm, Đại hội đại biểu, Hội nghị ban chấp hành; cùng với đó là chương trình trưng bày, tôn vinh thành tựu khoa học công nghệ xây dựng.

Trong đó, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Tổng hội Xây dựng Việt Nam có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII gắn với việc tổng kết thực tiễn công tác Hội; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Ban Kiểm tra khóa VIII; thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho 05 năm tới và tầm nhìn đến 2030; bầu Ban chấp hành Trung ương Tổng hội Xây dựng Việt Nam khóa IX./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top