Theo VOV.vn, Giám đốc kinh doanh của hãng Scoot phụ trách thị trường Việt Nam - Lawrence Ho nhận định thời gian vừa qua hãng ghi nhận nhu cầu tăng cao về du lịch của Phú Quốc.
Nhu cầu này không chỉ đến từ Singapore mà đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Chặng bay Singapore - Phú Quốc hiện nay đang ghi nhận nhu cầu cao từ nhiều thị trường và hãng này quyết định nâng tần suất khai thác lên 6 chuyến/tuần so với tần suất 5 chuyến/tuần như trước đây.
Đường bay thẳng từ Singapore đến TP. Phú Quốc được khai trương vào thời điểm cuối năm 2024 với tần suất khai thác ban đầu 3 chuyến/tuần. Đường bay này được mở với kỳ vọng sẽ bổ sung vào mạng lưới kết nối Phú Quốc với trung tâm hàng không sôi động nhất Đông Nam Á.

TP. Phú Quốc được ví như "đảo ngọc" của Việt Nam. Ảnh: Internet
Theo như công bố mới đây của Mastercard về xu hướng du lịch năm 2025: Phú Quốc trở thành điểm đến đặc biệt của châu Á.
Minh chứng bằng việc tăng trưởng lượng khách châu Á đến Phú Quốc bằng đường hàng không đạt trên 200% vào năm 2024, so với năm 2019.
Kết quả này hoàn toàn phù hợp với ghi nhận công suất khai thác trên chặng bay Bangkok - Phú Quốc của một hãng hàng không.
Theo giám đốc điều hành AirAsia Malaysia - Dato' Captain Fareh Mazputra cả hai đường bay từ Bangkok và Kuala Lumpur đến Phú Quốc đều ghi nhận hệ số tải trung bình cao, đạt 85% trong quý I/2025.

Việc tăng cường đường bay đến 2 quốc gia vùng Đông Nam Á cho thấy Phú Quốc đang khai thác tốt tiềm năng du lịch của mình. Ảnh: Internet
Trong khi đó, chặng bay Kuala Lumpur - Phú Quốc (KUL - PQC) cũng được AirAsia đánh giá khá cao về hiệu quả.
Chỉ riêng trong tháng 4 và tháng 5, tần suất bay đã lên đến 11 chuyến/tuần (trước đó là 7 chuyến/tuần).
Theo như dữ liệu đặt chỗ của AirAsia, Phú Quốc hiện đang là khu vực thu hút nhiều nhóm du khách đa dạng đến từ các quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Anh, Nga...
Cùng với đó, việc giá vé có nhiều ưu đãi trên các chặng bay được xem là một "điểm cộng" hấp dẫn các du khách.
Theo Tạp chí PetroTimes, thời điểm quý I/2025, ngành du lịch của TP. Phú Quốc chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ.
Năm 2025 được xem là năm chuyển mình của ngành du lịch Phú Quốc khi điểm đến này đón hơn 200.000 lượt khách chỉ riêng dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 75.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ.
Việc đa dạng hóa dòng khách cũng như mô hình khai thác du lịch được đẩy mạnh được xem là một trong những lý do khiến những con số này tiếp tục gia tăng.
Giữa bối cảnh mùa cao điểm khách quốc tế đã qua, những kế hoạch bay charter từ châu Âu kết thúc và số chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc giảm đáng kể từ tháng 4, những thị trường lân cận như Singapore hay Malaysia được xem là những nguồn khách đầy tiềm năng đối với TP đảo này.
Phú Quốc là thành phố đảo đầu tiên được thành lập của Việt Nam. Đảo Phú Quốc cùng các đảo nhỏ lân cận và quần đảo Thổ Chu hợp lại tạo thành TP. Phú Quốc ở vịnh Thái Lan.
Kuala Lumpur là thủ đô và thành phố lớn nhất của Malaysia, một quốc gia nằm ở bán đảo Mã Lai và phía bắc đảo Borneo.
Singapore là một quốc đảo – thành phố - quốc gia nằm ở mũi phía Nam của bán đảo Mã Lai, giáp Malaysia và gần Indonesia.