Mới đây, tại kỳ họp HĐND TP. HCM lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào sáng ngày 14/11, các đại biểu đã thống nhất dừng chủ trương đầu tư Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Điều này không chỉ đảm bảo phù hợp với hình thức đầu tư mới của dự án mà còn mở ra cánh cửa mới cho việc tạo cơ sở pháp lý, kêu gọi nhà đầu tư theo quy định.
Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc có chủ trương đầu tư từ năm 1994 với tổng vốn dự kiến gần 15.000 tỷ đồng. Tuy nhiên sau hơn 30 năm, dự án này vẫn án binh bất động.

Khu vực được quy hoạch để triển khai Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc. Ảnh: Báo Tiền Phong
Theo đánh giá của đại biểu Trần Thành Trọng tại kỳ họp, do dự án đã dừng lại rất lâu nên khi hoàn thiện, khu liên hợp sẽ tạo nên sự phát triển lớn về kinh tế - xã hội cho thành phố.
"Với phương thức đầu tư mới, dự án cần có sân vận động với sức chứa 100.000 chỗ ngồi, đủ sức tổ chức các giải thể thao quốc tế", đại biểu Trần Thành Trọng góp ý, báo Dân trí dẫn lời.
Trả lời ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được cho biết Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc đã được thực hiện trong quy hoạch TP và hiện TP đang tiếp nhận đầu tư dự án với hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Công trình dự kiến sẽ khởi công vào 19/12 tới đây. Ảnh minh họa
Lãnh đạo TP. HCM cũng cho biết thêm dự kiến dự án sẽ được khởi công vào dịp 19/12 tới đây, được quy hoạch là khu liên hợp thể thao hiện đại, mang tầm cỡ quốc tế với đầy đủ các môn thể thao, đủ sức tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế và khu vực.
Theo báo Tiền Phong, dự án sẽ xây dựng sân vận động với sức chứa 50.000 chỗ ngồi, tích hợp đường chạy điền kinh với vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng; nhà đua xe đạp lòng chảo tích hợp đường đua xe mô tô với sân bóng ngoài trời với mức đầu tư 4.000 tỷ đồng; học viện bóng đá cùng 6 sân bóng tập bóng đá ngoài trời; sân thi đấu các bộ môn điền kinh...
Hiện nay, khu vực triển khai dự án giáp với sông Rạch Chiếc, có vị trí thuận lợi khi giáp các tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông của TP như: Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên...

Khu vực triển khai dự án nằm ở vị trí khá đắc địa.
Theo ghi nhận, hiện phần lớn diện tích của dự án chủ yếu là đất trống, ao hồ, cỏ mọc um tùm, nhà tạm của người dân...
Năm 1994, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được đề xuất đầu tư với diện tích quy hoạch ban đầu 466ha, kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm thể thao đạt chuẩn Olympic.
Mặc dù vậy, diện tích hiện chỉ còn 212ha sau nhiều lần điều chỉnh. Năm 2017, TP. HCM đã từng tái khởi động dự án để chuẩn bị cho SEA Game 31. Tuy nhiên, sau khi TP rút lui khỏi vai trò đăng cai, dự án đã bị đình trệ từ đó.

Công trình được kỳ vọng là động lực đưa TP. HCM trở thành ung tâm - thể thao - giải trí của khu vực Đông Nam Á. Ảnh minh họa
Tháng 12/2023, áp dụng Nghị quyết 98, TP. HCM đã đưa Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc vào danh sách các dự án văn hóa - thể thao đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), mở ra cơ hội hồi sinh dự án, tạo động lực phát triển mới cho TP. HCM.
Sau khi mở rộng đơn vị hành chính cũng như định hướng trở thành "đô thị đặc biệt" của Việt Nam, Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc được xem là điểm nhấn đặc biệt trong mảnh ghép chiến lược phát triển thể thao - kinh tế - văn hóa của TP.
Với kỳ vọng nơi đây sẽ hình thành chuỗi giá trị thể thao hiện đại, Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc được xem là nguồn năng lượng mới đóng góp cho nền kinh tế của TP cũng như nâng cao thương hiệu trên bản đồ quốc tế, đưa TP. HCM trở thành trung tâm - thể thao - giải trí của khu vực Đông Nam Á.
Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, vị thế "đầu tàu kinh tế" của TP. HCM tiếp tục được khẳng định rõ nét khi tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hợp nhất của thành phố ước đạt 2.707.805 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/4 GDP cả nước.
Với quy mô này, TP. HCM duy trì vị trí dẫn đầu toàn quốc về kinh tế, trở thành cực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của Việt Nam.