Ngày 10/7, UBND TP. Đồng Nai đồng loạt khởi công 3 tuyến đường ĐT.770B, ĐT.773 và ĐT.769 kết nối đến sân bay Long Thành.
Theo đó, dự án xây dựng đường ĐT.770B có chiều dài hơn 42km, đi qua địa bàn 9 xã, phường của TP. Đồng Nai.
Theo quy hoạch, tuyến đường được đầu tư với quy mô hoàn thiện từ 6-8 làn xe, rộng 60m. Trong giai đoạn 1, tuyến đường được xây dựng với quy mô 6 làn xe cơ giới, rộng 45,5m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Hình ảnh tại lễ khởi công dự án tuyến đường ĐT.770B. Báo Đồng Nai
Tuyến ĐT.770B được xác định là một trong những trục giao thông chiến lược, kết nối các khu vực phía Bắc, phía Đông thành phố với Quốc lộ 51, các tuyến cao tốc, khu công nghiệp, trung tâm logistics và đặc biệt là sân bay Long Thành.
Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ mở thêm một hành lang vận tải mới, góp phần giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả kết nối giữa các khu công nghiệp, khu sản xuất với hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế.
Đây sẽ là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của Đồng Nai trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics và các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao.
Bên cạnh dự án ĐT.770B, Đồng Nai cũng đồng thời triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.769 nhằm tăng cường kết nối với khu vực sân bay Long Thành.
Theo đó, dự án có tổng chiều dài 29,75km với tổng mức đầu tư phần xây dựng gần 2.800 tỷ đồng.

Hình ảnh lễ khởi công dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769. Nguồn ảnh: Báo Đồng Nai
Đây là tuyến đường kết nối từ ngã tư Dầu Giây đến Quốc lộ 51. Tuyến đường sẽ được nâng cấp, mở rộng với quy mô từ 6-8 làn xe. ĐT.769 đi qua 3 phường, xã gồm Dầu Giây, Bình An và Long Thành; đồng thời là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên đến khu vực Long Thành, Nhơn Trạch và ngược lại.
Việc đầu tư đồng bộ các tuyến đường này là giải pháp chiến lược nhằm hình thành trục giao thông cửa ngõ phía Tây của sân bay Long Thành, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, các tuyến cao tốc và mạng lưới giao thông liên vùng.
Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông trên các tuyến hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hành khách, hàng hóa từ các khu vực lân cận đến sân bay Long Thành.
Song song với hai dự án trên, Đồng Nai cũng khởi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.773 nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu vực phía Đông với sân bay Long Thành.

Hình ảnh tại lễ khởi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.773. Nguồn ảnh: Báo Đồng Nai
Đây là dự án nhóm A, công trình giao thông cấp II, có vận tốc thiết kế 80km/h với tổng mức đầu tư phần hạ tầng hơn 2.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.
Dự án có chiều dài khoảng 36,6km, đi qua các địa phương Xuân Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ và Xuân Đường. Điểm đầu dự án giao với Quốc lộ 1 (Km1789+196) tại xã Xuân Hòa, điểm cuối đến hương lộ 10, giao với đường Vành đai 4 tại xã Xuân Đường (Km36+640).
Trong giai đoạn 1, dự án sẽ mở rộng mặt đường hiện hữu và xây dựng mới với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 27m. Trên tuyến sẽ đầu tư xây dựng cầu Lang Minh và cầu Suối Cá cùng hệ thống thoát nước, an toàn giao thông và chiếu sáng đồng bộ.
Dự án góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch trên địa bàn thành phố; tạo kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ các địa phương nói trên đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn; đồng thời đáp ứng nhu cầu giao thông, vận tải, giảm tải cho Quốc lộ 1, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, cho biết địa phương đang đứng trước những thời cơ phát triển to lớn.
Việc sân bay Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác cùng với hệ thống các tuyến cao tốc, Vành đai 3, Vành đai 4... đang từng bước hình thành một không gian phát triển mới với khả năng kết nối mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư, phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics.
Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, việc khởi công 3 tuyến đường sẽ mở thêm một hành lang vận tải mới, góp phần giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả kết nối giữa các khu công nghiệp, khu sản xuất với hệ thống cảng biển và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.