Mới đây, UBND TP. Huế đã ban hành quyết định thành lập Khu bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân - một khu rừng đặc dụng mới nằm ở phía Nam của thành phố, thuộc địa phận Chân Mây - Lăng Cô với tổng diện tích 7.354,97ha.

Một góc Hải Vân, nơi được xem là "lá phổi xanh" của TP. Huế. Ảnh: Internet
Theo như quyết định được phê duyệt, khu bảo vệ này bao gồm toàn bộ 6.276,57ha rừng đặc dụng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân quản lý cùng diện tích rừng cộng đồng của 3 thôn thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô.
Tổng diện tích vùng đệm của khu vực có quy mô 870ha.

Một góc TP. Huế hiện nay. Ảnh: Internet
Việc thành lập Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, các hệ sinh thái tự nhiên độc đáo; giúp duy trì cũng như bảo tồn các giá trị của dải hành lang đa dạng sinh học, nối từ biển lên biên giới Việt Lào; góp phần tạo vùng đệm môi trường cũng như cảnh quan tự nhiên cho KĐT Chân Mây - Lăng Cô cũng như thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương.
Khu bảo vệ này sẽ có nhiều chương trình hoạt động như: Quản lý, bảo tồn và phục hồi cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ và giám sát đa dạng sinh học, các chương trình khai thác cũng như sử dụng bền vững các dịch vụ sinh thái, các chương trình hỗ trợ sinh kế bền vững, phát triển vùng đệm...
Từ ngày 1/1/2025, Huế chính thức trở thành TP trực thuộc Trung ương (trước khi sáp nhập đơn vị hành chính), đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương này. Với việc sở hữu diện tích tự nhiên 4.947,11km2 và dân số hơn 1,2 triệu người, Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ sáu của Việt Nam và là TP trẻ nhất của cả nước.
Tổng hợp