Chiều ngày 26/3, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử TP. Huế, CTCP Tập đoàn LEC đã chính thức khởi công Trung tâm Logistics Chân Mây.
Đây là dự án trọng điểm nhằm nâng cao năng lực vận chuyển, lưu trữ hàng hóa, qua đó thúc đẩy giao thương khu vực miền Trung và cả nước.
Dự án không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là một trong những công trình chào mừng sự kiện TP. Huế chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/2025, đồng thời hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng TP. Huế (26/3/1975-26/3/2025).

Bối cảnh 3D Trung tâm Logistics Chân Mây. Nguồn ảnh: Internet
Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn LEC cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án với CTCP Cảng Chân Mây, CTCP Hàng hải Vsico cùng nhiều đối tác và doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics, sản xuất, xuất nhập khẩu.
Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo sức hút lớn cho các doanh nghiệp trong ngành, từng bước đưa Chân Mây trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực miền Trung.
Dự án được triển khai tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng trên diện tích 33,62ha. Đây được xem là dự án chiến lược góp phần tăng cường năng lực kết nối thương mại của khu vực miền Trung với cả nước và quốc tế.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Đức Tuân - Chủ tịch Tập đoàn LEC Group khẳng định: “Trung tâm Logistics Chân Mây sẽ không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics tại Huế mà còn tạo nhiều việc làm, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và toàn vùng miền Trung”.
Lãnh đạo Tập đoàn LEC cũng nhấn mạnh vai trò của dự án như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa quốc gia và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững cho toàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.
Đồng thời, đây cũng là bước tiến trong chiến lược phát triển lĩnh vực logistics của TP. Huế, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp với sự tăng trưởng kinh tế của khu vực.
Chủ tịch UBND TP. Huế - ông Nguyễn Văn Phương đánh giá cao ý nghĩa của dự án, coi đây không chỉ là sự kiện đánh dấu khởi đầu cho một công trình quan trọng mà còn là minh chứng cho quyết tâm phát triển kinh tế và hội nhập toàn diện của thành phố.
Ông bày tỏ kỳ vọng: “Khi đi vào vận hành, Trung tâm Logistics Chân Mây sẽ trở thành mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước và quốc tế. Dự án sẽ góp phần khai thác tối đa lợi thế vị trí địa lý của Cảng Chân Mây, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”.