Aa

TP.HCM bất ngờ công nhận khu ẩm thực Bình Xuyên 2 là điểm du lịch

Thứ Sáu, 05/02/2021 - 11:16

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Khu ẩm thực Bình Xuyên (số C3/18 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã bị xử phạt vì hành vi vi phạm về trật tự xây dựng.

Ngày 28/1/2021, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng đã ký văn bản số 333/QĐ-UBND, công nhận Khu du lịch sinh thái Tháp Ngà (Bình Xuyên 2) là điểm du lịch ẩm thực sinh thái, câu cá giải trí, thể dục thể thao. Khu du lịch này có địa chỉ ở số 168 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè.

khu ẩm thực Bình Xuyên được hợp thức hoa sai phạm
Khu du lịch sinh thái Tháp Ngà (Bình Xuyên 2)  phục vụ hơn 400 món ăn đặc sắc của mọi miền Việt Nam

Khu du lịch sinh thái Tháp Ngà (Bình Xuyên 2) rộng hơn 8ha, nơi này được xem là thiên đường ăn – chơi – ngủ – nghỉ quy mô bậc nhất Nam Sài Gòn. Khu du lịch này chia làm nhiều khu, với khu ẩm thực rộng 30.000m2, nhiều hạng mục công trình “khủng” như Khu trung tâm tiệc cưới với sức chứa 1.000 khách, khu resort nghỉ dưỡng giữa rừng dừa, khu hồ bơi với diện tích 1.500 m2, khu vui chơi dành cho trẻ em với nhiều trò chơi dân dã.

công nhận khu ẩm thực Bình Xuyên là khu du lịch
Khu du lịch được chia làm nhiều khu

Trước đó, một Khu ẩm thực Bình Xuyên (số C3/18 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã bị xử phạt vì hành vi vi phạm về trật tự xây dựng. Khu ẩm thực Bình Xuyên có diện tích gần 25.000m2, được xây dựng trên đất nông nghiệp, đất ao. Mặc dù chưa được cơ quan Nhà nước giao đất để đầu tư thương mại, dịch vụ nhưng chủ sử dụng đất đã cho xây dựng nhiều công trình quy mô như nhà hàng, khu bếp, khu vực chờ, khu tiếp tân, khu vệ sinh. Vi phạm này kéo dài từ năm 2003 cho đến nay.

Theo báo cáo của huyện Bình Chánh gửi Thanh tra Sở TN&MT (tháng 6/2020), ông Trần Duy Nhã (chủ nhà hàng Bình Xuyên) đã vi phạm ba điều.

Thứ nhất là chiếm đất phi nông nghiệp (đất rạch) ở khu vực nông thôn tại vị trí phần rạch cạnh các thửa 17, 19, 20, 37, 38, 39, 40, 41 trên tờ bản đồ 03, tổng diện tích vi phạm là 4 844 m2. Hiện trạng diện tích đất này đã được san lấp và làm ao câu cá, bồn cây cảnh, sân xi măng và lối đi bộ hành.

Thứ hai, chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép với tổng diện tích vi phạm là 13 568,1 m2. 

Vi phạm thứ ba là chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Tổng diện tích vi phạm là 6 444,9 m2.

Về nguồn gốc đất, ông Trần Duy Nhã (chủ nhà hàng Bình Xuyên) cho biết đất được ông thuê của 4 hộ dân, với hiện trạng xây dựng đã có sẵn từ năm 2003 gồm nhà trọ, vườn kiểng, ao nuôi cá, chuồng vịt, chuồng bò, sân banh. Sau đó, ông cải tạo lại bằng những vật liệu nhẹ như: cây tre, cây đước, lá dừa nước, và kết hợp với cây xanh để trở thành nhà hàng sinh thái Bình Xuyên.

Sau khi có kết luận của Thanh tra TP.HCM, chính quyền huyện Bình Chánh đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với số tiền là 210 triệu đồng, đối với ba hành vi vi phạm về trật tự xây dựng; sử dụng không đúng mục đích được cấp phép; không phù hợp quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng và tự ý thay đổi mục đích chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất để thực hiện đầu tư thương mại, dịch vụ. Bên cạnh đó, Bình Chánh còn buộc tháo dỡ nhà hàng và trả lại đất lấn chiếm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top