Tại cuộc họp giữa UBND tỉnh Quảng Trị với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T với nội dung báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đang nghiên cứu, khảo sát, đầu tư trên địa bàn tỉnh, Tập đoàn T&T đã có báo cáo cụ thể về tiến độ mà doanh nghiệp này hiện đang góp mặt tại địa phương.
Theo báo cáo của đại diện Công ty Cổ phần (CTCP) Tập đoàn T&T, nhóm dự án bất động sản (BĐS) mà tập đoàn này đang nghiên cứu, triển khai tại tỉnh Quảng Trị gồm:
1. Khu du lịch phía Đông TP. Đông Hà cũ với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, quy mô 48,96ha.
2. Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải với mức đầu tư 3.690 tỷ đồng, quy mô 13,45ha.

Phối cảnh Dự án Cảng hàng không Quảng Trị. Ảnh minh họa
3. Khu đô thị phức hợp, nghỉ dưỡng và sân golf Cam Lộ với quy mô khoảng 378,88ha, tổng mức đầu tư dự kiến 20.000 tỷ đồng.
4. Tổ hợp Công nghiệp hàng không – Logistics – dịch vụ - thương mại và đô thị sân bay Quảng Trị, nhà đầu tư đề xuất xây dựng với quy mô khoảng 10.800ha.
5. Dự án Cảng hàng không Quảng Trị hiện đang được triển khai xây dựng với tổng mức đầu tư dự kiến 5.821,073 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong vòng 50 năm.
Đối với nhóm dự án năng lượng, Tập đoàn T&T hiện đang góp mặt ở những dự án gồm:
1. Dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1: Quy mô công suất 1.500MW, nguồn vốn đầu tư 59.415,52 tỷ đồng.
2. Dự án LNG Quảng Trị với quy mô công suất 1.500MW với tổng vốn đầu tư 58.000 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Trị được đánh giá là vùng đất đang có nhiều dư địa phát triển. Ảnh: Internet
3. Dự án Đường dây 220kV đấu nối nhà máy điện gió Savan 1 từ Lào về Việt Nam, đoạn đi qua lãnh thổ Việt Nam có chiều dài 15km, gồm 45 trụ điện 220kV được đấu nối với Trạm biến áp 220kV Lao Bảo, diện tích sử dụng đất 2,86ha.
4. Đề xuất đầu tư Dự án Nhà máy điện sinh khối Quảng Bình.
Đối với nhóm dự án tâm linh, tập đoàn nêu:
1. Khu di tích lịch sử chiến khu Ba Lòng dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 12,5 tỷ đồng. Dự án này hiện cơ bản đã hoàn thành công tác rà phá bom mìn, giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường, đã có mặt bằng sạch đủ điều kiện để đầu tư.
2. Dự án Nâng cấp, tôn tạo di tích lịch sử "Nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà II Long Đại đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào 18/9/2025.

Phối cảnh Dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1. Ảnh minh họa
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận những kết quả mà doanh nghiệp và các đơn vị liên quan đã đạt được; đồng thời yêu cầu các Sở, ban, ngành cùng nhà đầu tư tập trung quyết liệt trong việc tháo gỡ khó khăn cũng như vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ của các dự án.
Với việc mạnh tay chi tổng vốn ước tính 87.000 tỷ đồng để làm loạt dự án tại Quảng Trị, T&T của bầu Hiển đang cho thấy tham vọng kiến tạo một cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung, thông qua việc kéo hạ tầng giao thông, năng lượng, đô thị hiện đại "quy về một mối".
Với tổng vốn đầu tư ước tính cho các dự án khoảng 87.000 tỷ đồng, T&T hiện đang đặt cược vào cực tăng trưởng mới của miền Trung khi hạ tầng liên vùng, logistics và năng lượng đang dần được hoàn thiện.
Nếu như các mảnh ghép về hạ tầng, năng lượng được triển khai đúng tiến độ, cách làm này không chỉ giúp nâng vị thế của T&T trong việc phát triển phân khúc phát triển đô thị - hạ tầng quy mô lớn mà còn góp phần dịch chuyển quỹ đạo tăng trưởng của Quảng Trị theo hướng mới dựa trên hạ tầng - năng lượng và đô thị tích hợp.
Tập đoàn T&T Group do ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) sáng lập năm 1993, hiện là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam.
Doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực trụ cột gồm tài chính - ngân hàng, năng lượng, hạ tầng - logistics, bất động sản, nông nghiệp và thể thao.
T&T Group là cổ đông sáng lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), đồng thời sở hữu nhiều công ty thành viên và liên doanh trong nước, hợp tác chiến lược với các tập đoàn quốc tế như Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc (KEPCO), KOGAS, Hanwha, Bouygues…
"Bầu Hiển" được biết đến là một doanh nhân có tầm nhìn chiến lược dài hạn, tiên phong đầu tư các dự án hạ tầng - năng lượng - đô thị quy mô lớn tại nhiều địa phương, trong đó Quảng Trị là điểm nhấn quan trọng giai đoạn 2024-2030.
Dưới sự dẫn dắt của ông, T&T định hình hướng đi trở thành tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam trong phát triển hạ tầng, năng lượng sạch và đô thị thông minh.