Theo Báo Tiền Phong, Sở Xây dựng TP. Hà Nội vừa tiến hành lắp đặt các biển báo mới trên tuyến đường Phạm Văn Đồng cho phép ô tô được di chuyển trên tất cả các làn đường, trong khi xe máy chỉ lưu thông ở 4 làn trong cùng, sát vỉa hè.
Trước đó, trong hơn một tuần qua, phương án tổ chức phân làn theo hướng tách dòng phương tiện đã được triển khai thử nghiệm trên tuyến đường này.
Cụ thể, ô tô chỉ được đi ở 2 làn ngoài cùng, còn 4 làn trong dành riêng cho xe máy. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, do lượng ô tô và xe khách tăng đột biến, việc dồn phương tiện từ 6 làn xuống còn 2 làn đã khiến tình trạng ùn tắc kéo dài nghiêm trọng.

Đường Phạm Văn Đồng. Nguồn ảnh: Báo Kinh tế đô thị
Một số chuyên gia giao thông nhận định, phương án này chỉ phù hợp với các khung giờ thấp điểm - khi lưu lượng phương tiện, đặc biệt là ô tô, không quá lớn.
Ngoài việc bị thu hẹp làn đường, các tài xế ô tô còn gặp khó khăn khi muốn rẽ trái, rẽ phải hoặc quay đầu, do phải di chuyển một quãng đường dài mới đến được điểm chuyển hướng hợp lệ.
Tương tự, trên tuyến phố Võ Chí Công, phương án phân làn cũng đã được áp dụng trong hơn một tuần qua. Tuy nhiên, nhiều người dân cùng các doanh nghiệp vận tải, taxi, xe hợp đồng hoạt động thường xuyên tại khu vực này phản ánh rằng, việc tổ chức lại làn đường đang gây ra nhiều bất tiện, ảnh hưởng tới việc đi lại và kinh doanh.
Trước những ý kiến từ dư luận, đại diện Sở Xây dựng TP. Hà Nội cho biết, phương án phân làn trên cả hai tuyến đường đang được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tế giao thông. Riêng tại đường Phạm Văn Đồng, các biển báo mới đã được lắp đặt, cho phép ô tô di chuyển trên tất cả các làn, còn xe máy tiếp tục lưu thông ở 4 làn trong cùng.
Đối với tuyến đường Võ Chí Công, Sở Xây dựng cho biết dù đã đạt được một số kết quả bước đầu như việc người dân dần làm quen với quy định mới, nhưng để hạn chế tình trạng ùn tắc và các bất cập phát sinh, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá và sẵn sàng điều chỉnh khi cần thiết.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là sân bay lưu có lượng hành khách lớn thứ hai Việt Nam, chỉ sau sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất có địa phận tại TP. HCM. Đồng thời, cảng hàng không quốc tế Nội Bài là sân bay quốc tế lớn nhất ở miền Bắc, phục vụ chính cho Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận.