tỷ lệ nợ xấu

Xử lý nợ xấu còn nhiều thách thức

Xử lý nợ xấu còn nhiều thách thức

Ngân hàng

Hầu hết các ngân hàng đều đã công bố báo cáo tài chính bán niên 2022 và các thông tin tài chính chung cho thấy, nợ xấu của các ngân hàng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, tính thời điểm giữa năm 2022.

Hệ thống ngân hàng đã xử lý được hơn 1 triệu tỷ đồng nợ xấu

Hệ thống ngân hàng đã xử lý được hơn 1 triệu tỷ đồng nợ xấu

Tài chính bất động sản

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính từ năm 2012 đến cuối tháng 3/2020, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 1,076 triệu tỷ đồng nợ xấu.

Kịch bản nào cho nợ xấu ngân hàng ?

Kịch bản nào cho nợ xấu ngân hàng ?

Ngân hàng

Bức tranh nợ xấu của các nhà băng vừa sáng lên, đã lập tức bị che phủ bởi đám mây mờ do dịch Covid-19 gây ra.

Bất ngờ với chuyển biến nợ xấu ở nhiều ngân hàng

Bất ngờ với chuyển biến nợ xấu ở nhiều ngân hàng

Ngân hàng

Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2018, con số nợ xấu tại nhiều nơi sụt giảm đột ngột, có ngân hàng giảm tới hơn một nửa.

Ngân hàng đè nợ xấu, nâng lợi nhuận

Ngân hàng đè nợ xấu, nâng lợi nhuận

Ngân hàng

Thêm một số ngân hàng thương mại công bố kết quả kinh doanh 2018, với ghi nhận chung: lợi nhuận tiếp tục tăng cao và chủ động hơn, tích cực hơn trong xử lý nợ xấu.

Vốn vào bất động sản sẽ khó hơn trong năm 2019

Vốn vào bất động sản sẽ khó hơn trong năm 2019

Tài chính bất động sản

Kiểm soát tín dụng lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết 01/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, tín dụng bất động sản được cho là sẽ bị kiểm soát rất chặt chẽ.

Ngân hàng đối mặt áp lực kép năm 2019

Ngân hàng đối mặt áp lực kép năm 2019

Ngân hàng

Năm 2019, bên cạnh áp lực đưa tỷ lệ nợ xấu thực tế về dưới 5%, việc chuẩn bị đủ nguồn vốn để đáp ứng chuẩn Basel II cũng đè nặng lên các ngân hàng. Vấn đề là xử lý nợ xấu mạnh tay sẽ "ngốn" nhiều nguồn lực tài chính, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu đáp ứng chuẩn về vốn của Basel II.

Nợ xấu các ngân hàng có tăng mạnh trở lại trong năm 2019?

Nợ xấu các ngân hàng có tăng mạnh trở lại trong năm 2019?

Tài chính bất động sản

Một số ngân hàng có thể thảnh thơi hơn vì đã xử lý xong toàn bộ trái phiếu VAMC và tỷ lệ nợ cần chú ý trong xu hướng giảm thì một số như các nhà băng có công ty tài chính sẽ đối mặt với áp lực chất lượng tài sản suy giảm trong năm tới.

TP.HCM muốn phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương

TP.HCM muốn phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương

Ngân hàng

Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương dự kiến phát hành khoảng 800 tỷ đồng có kỳ hạn, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm.

Tín dụng hâm nóng thị trường bất động sản Việt Nam

Tín dụng hâm nóng thị trường bất động sản Việt Nam

Tài chính bất động sản

Đó là chia sẻ của TS. Trương Văn Phước, Q.Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tại buổi Giao lưu trực tuyến "Tăng trưởng ngoạn mục năm 2017, điều kỳ diệu sẽ tiếp tục trong năm 2018?" do Báo điện tử Trí Thức Trẻ phối hợp với Cafef tổ chức mới đây.

Lên đầu trang
Top