Aa

Việt Nam chính thức có thêm một xã đảo mới

Thứ Năm, 09/04/2026 - 15:06

Xã này có diện tích tự nhiên 19,64km2, dân số 27.115 người, toàn bộ bốn phía Đông – Tây – Nam – Bắc của xã đều giáp sông Hậu, tạo thành một cù lao biệt lập với đất liền.

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 9/4, Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng đã ký quyết định công nhận xã Mỹ Hòa Hưng là xã đảo. Đây là xã đảo thứ 8 của tỉnh, đánh dấu bước hoàn thiện về mặt hành chính và mở ra dư địa phát triển mới cho địa phương.

Mỹ Hòa Hưng có diện tích tự nhiên 19,64km2, dân số 27.115 người. Đặc biệt, toàn bộ bốn phía Đông – Tây – Nam – Bắc của xã đều giáp sông Hậu, tạo thành một cù lao biệt lập với đất liền. Với đặc điểm địa lý này, địa phương đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được công nhận là xã đảo.

Xã được chia thành 9 ấp, với cơ cấu kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tổng diện tích đất nông nghiệp khoảng 860ha, được phân thành 8 tiểu vùng sản xuất, trong đó có 295,5ha trồng lúa, 77,5ha rau màu129ha cây ăn trái. Phần diện tích còn lại phục vụ nuôi trồng thủy sản và các mô hình vườn tạp.

Việt Nam chính thức có thêm một xã đảo mới- Ảnh 1.

Một góc Cù lao ông Hổ tại xã Mỹ Hoà Hưng. Ảnh: Internet

Địa hình Mỹ Hòa Hưng mang đặc trưng của vùng đồng bằng Nam Bộ, tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và phát triển hạ tầng. Bên cạnh đó, lợi thế tiếp giáp sông Hậu giúp địa phương có điều kiện phát triển mạnh ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

Hiện toàn xã có khoảng 83,8ha diện tích nuôi thủy sản, với gần 1.000 lồng bè nuôi cá, sản lượng thu hoạch đạt hơn 6.600 tấn mỗi năm. Các đối tượng nuôi chủ lực gồm cá tra, cá điêu hồng, cá chim, cá lóc, cá trê… Đây được xem là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn vào thu nhập của người dân.

Cùng với nông nghiệp, du lịch đang dần trở thành hướng phát triển quan trọng. Mỹ Hòa Hưng sở hữu nhiều tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với đặc trưng sông nước, nổi bật là khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Các mô hình homestay, làng nghề truyền thống, bảo tồn nhà cổ cũng đang được chú trọng phát triển, góp phần đa dạng hóa sinh kế cho người dân.

Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 84 triệu đồng/người/năm. Kinh tế tư nhân cũng có bước phát triển tích cực với 14 doanh nghiệp và hơn 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định tại chỗ.

Việc được công nhận là xã đảo không chỉ mang ý nghĩa về mặt hành chính, mà còn tạo cơ chế, chính sách thuận lợi hơn để Mỹ Hòa Hưng khai thác tiềm năng kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản và du lịch.

Như vậy, đến nay tỉnh An Giang có tổng cộng 8 xã đảo, gồm 3 đặc khu là Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu và 5 xã đảo: Sơn Hải, Hòn Nghệ, Tiên Hải, Cù Lao Giêng và Mỹ Hòa Hưng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục phát triển kinh tế biển – đảo trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top