Aa

Việt Nam có một sân vận động làm từ 700 cây tre với sức chứa 1.500 chỗ ngồi

Thứ Bảy, 21/03/2026 - 16:43

Công trình với thiết kế độc đáo, mộc mạc, trở thành điểm nhấn thu hút du khách tại Lễ hội Hoa gạo năm nay.

Tại xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An có một công trình với thiết kế độc đáo, đậm chất làng quê. Công trình này được địa phương dựng lên nhằm phục vụ các hoạt động thể thao trong khuôn khổ Lễ hội Hoa gạo năm 2026.

Khác với những sân thể thao thông thường, sân bóng chuyền tại Nhân Hòa được thiết kế theo dạng khép kín, bao quanh là hệ thống khán đài 4 tầng làm chủ yếu từ hơn 700 cây tre già kết hợp 53 cọc bê tông làm trụ đỡ. Toàn bộ khán đài có sức chứa khoảng 1.500 người, chưa kể khu vực bên ngoài sân có thể bố trí thêm khoảng 1.000 chỗ ngồi. Các lối lên xuống được bố trí với 12 thang dẫn, bảo đảm thuận tiện cho việc di chuyển và phân luồng khán giả.

Việt Nam có một sân vận động làm từ 700 cây tre với sức chứa 1.500 chỗ ngồi- Ảnh 1.

Công trình ấn tượng giữa làng quê Việt. Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo lãnh đạo UBND xã Nhân Hòa, công trình được triển khai trong khoảng hai tháng, với sự chung tay của chính quyền và người dân địa phương. Nguồn vật liệu chủ yếu được khai thác từ rừng sản xuất trên địa bàn, giúp tiết giảm đáng kể chi phí, chỉ ở mức vài chục triệu đồng. Dù không kiên cố như công trình bê tông cốt thép, khán đài vẫn được tính toán kỹ lưỡng về kết cấu, có sự tư vấn của kỹ sư nhằm bảo đảm an toàn chịu lực trong quá trình sử dụng.

Việc đầu tư khán đài quy mô lớn xuất phát từ thực tế những mùa lễ hội trước, khi người dân phải chen kín quanh sân để theo dõi các trận đấu do thiếu không gian. Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn hơn, gắn với đại hội thể dục thể thao của xã sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, kéo theo nhu cầu theo dõi thi đấu tăng cao. Riêng giải bóng chuyền là hoạt động điểm nhấn của lễ hội quy tụ 9 đội nam và 13 đội nữ tham gia tranh tài, đồng thời cho phép mỗi đội sử dụng tối đa 2 cầu thủ "ngoại binh", góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và sức hút của giải đấu.

Việt Nam có một sân vận động làm từ 700 cây tre với sức chứa 1.500 chỗ ngồi- Ảnh 2.

Cận cảnh khán đài của sân vận động. Ảnh: T. Lộc

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thể thao, Lễ hội Hoa gạo tại Nhân Hòa còn là không gian văn hóa đặc sắc với nhiều hoạt động như đua thuyền, kéo co, bắn nỏ, biểu diễn nghệ thuật và các chương trình trình diễn, ẩm thực phục vụ du khách. Lễ hội được tổ chức thường niên, trong đó 4 năm một lần sẽ kết hợp với đại hội thể dục thể thao cấp xã, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của những hàng cây gạo cổ thụ hơn 100 năm tuổi ven sông Lam và quảng bá hình ảnh địa phương.

Trong bối cảnh kinh phí còn hạn chế, việc lựa chọn vật liệu tre, mét vừa thân thiện môi trường, vừa đậm bản sắc địa phương không chỉ là giải pháp kinh tế mà còn góp phần tạo nên một công trình độc đáo, mang dấu ấn riêng. Từ một sân bóng làng phục vụ lễ hội, khán đài tre ở Nhân Hòa đang dần trở thành hình ảnh đại diện cho sự sáng tạo và tinh thần cộng đồng của vùng quê xứ Nghệ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top