Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, mới đây, UBND TP. HCM đã phê duyệt dự án thành phần 2 - xây dựng cầu đường Bình Tiên, đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh, với tổng mức đầu tư hơn 2.915 tỷ đồng.
Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. HCM làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai từ năm 2025 đến 2028.
Theo hồ sơ được duyệt, tuyến cầu đường Bình Tiên có tổng chiều dài khoảng 3,66km, điểm đầu giao với đường Phạm Văn Chí và điểm cuối nối vào đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Vị trí triển khai dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên. Ảnh: Báo Dân trí
Công trình chính là cầu vượt dài khoảng 3,1km, rộng từ 16 đến 30,5m, bắc qua kênh Tàu Hũ và kênh Đôi. Tuyến được thiết kế quy mô từ 4 đến 6 làn xe, mặt cắt ngang dao động từ 30 đến 40m, sử dụng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.
Ngoài cầu chính, dự án còn bao gồm đường đầu cầu dài khoảng 200m, hệ thống đường song hành dưới cầu dài hơn 3,3km, cùng các hạng mục đồng bộ như thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, kè và tổ chức giao thông.
Báo Phụ nữ TP. HCM cung cấp thêm thông tin cho biết, cầu đường Bình Tiên là dự án nhóm A trong lĩnh vực giao thông đô thị, với tổng mức đầu tư toàn tuyến dự kiến khoảng 6.218 tỷ đồng từ ngân sách TP. HCM.

Phối cảnh dự án cầu đường Bình Tiên. Ảnh minh họa
Dự án được chia thành hai phần: Một phần dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phần còn lại là xây dựng công trình giao thông - chính là dự án thành phần 2 vừa được phê duyệt.
Theo kế hoạch, công trình có thể khởi công vào năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2028.
Tuyến đường Bình Tiên được xác định đóng vai trò là trục giao thông hướng tâm quan trọng, kết nối khu vực trung tâm TP. HCM với khu Nam và các tuyến vành đai.
Khi hoàn thành, dự án sẽ tăng cường liên kết giữa các khu vực như phường Bình Tiên, Phú Định, Bình Đông và xã Bình Hưng, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu. Không chỉ mang ý nghĩa hạ tầng, công trình còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy giãn dân và mở rộng không gian đô thị về phía Nam TP. HCM trong giai đoạn tới.