Aa

Việt Nam dự kiến có thêm quảng trường mới, sức chứa 100.000 người, tọa lạc tại vùng vịnh liên thông với Di sản thiên nhiên thế giới

Chủ Nhật, 04/01/2026 - 21:29

Quảng Ninh đang từng bước hiện thực hóa định hướng mở rộng không gian đô thị về phía Bắc Vịnh Cửa Lục, với việc khảo sát vị trí xây dựng Khu Trung tâm hành chính mới gắn với quảng trường quy mô lớn, tạo động lực phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Ngày 3/1, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp đi khảo sát khu vực xã Thống Nhất, bên bờ Vịnh Cửa Lục – địa điểm được định hướng xây dựng Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Theo định hướng đầu tư, Khu Trung tâm hành chính mới sẽ được phát triển theo mô hình hiện đại, đồng bộ và kiểu mẫu, gắn với Quảng trường trung tâm có sức chứa khoảng 100.000 người, tạo điểm nhấn kiến trúc và không gian đô thị mới ven Vịnh Cửa Lục.

Việt Nam dự kiến có thêm quảng trường mới, sức chứa 100.000 người, tọa lạc tại vùng vịnh liên thông với Di sản thiên nhiên thế giới- Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - kiểm tra sơ đồ quy hoạch Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thanh

Tại buổi khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng Khu Trung tâm hành chính mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ cụ thể hóa các định hướng quy hoạch đã được phê duyệt, mà còn đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển không gian đô thị hiện đại, hài hòa giữa chức năng hành chính – dịch vụ – cảnh quan sinh thái khu vực Vịnh Cửa Lục.

Mục tiêu của tỉnh là từng bước hình thành một trung tâm hành chính hiện đại, thông minh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời trở thành biểu tượng phát triển mới của Quảng Ninh trong giai đoạn tới.

Vịnh Cửa Lục có diện tích khoảng 18km2, là vùng nước giao hòa giữa hệ thống các cửa sông khu vực Hoành Bồ (cũ) trước khi đổ ra biển. Khu vực này nằm liền kề và kết nối trực tiếp với Vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới thông qua một eo biển rộng khoảng 1km, tạo lợi thế nổi bật về cảnh quan và tổ chức không gian đô thị ven vịnh.

Việt Nam dự kiến có thêm quảng trường mới, sức chứa 100.000 người, tọa lạc tại vùng vịnh liên thông với Di sản thiên nhiên thế giới- Ảnh 2.

Vịnh Cửa Lục có diện tích khoảng 18km2. Ảnh: Internet

Những năm gần đây, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng này và thúc đẩy phát triển không gian đô thị hai bờ vịnh, Quảng Ninh đã tập trung đầu tư hàng loạt công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn. Trong đó, cầu Tình Yêu và cầu Bình Minh đã được đưa vào sử dụng, mở thêm các hướng tiếp cận ven vịnh và hình thành các trục giao thông liên kết mới.

Song song với đó, trên trục ven bờ Vịnh Cửa Lục, tỉnh triển khai nhiều dự án đường bao, đường ven vịnh. Đáng chú ý, ngày 19/12/2025, Quảng Ninh đã khởi công hai tuyến đường ven Vịnh Cửa Lục với tổng mức đầu tư gần 5.500 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên hoàn, đồng thời mở rộng quỹ đất phục vụ phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch.

Theo kế hoạch trung hạn, trong giai đoạn 2026–2028, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng cầu Cửa Lục 2, được xác định là cây cầu thứ ba bắc qua Vịnh Cửa Lục. Công trình này được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một hướng kết nối chiến lược giữa các trục giao thông chính, giảm tải cho các tuyến hiện hữu và từng bước hoàn thiện “vành đai giao thông” quanh Vịnh Cửa Lục, tạo nền tảng cho việc hình thành trung tâm hành chính và không gian đô thị mới của Quảng Ninh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top