Aa

Việt Nam khởi công công trình mang biểu tượng của đảo Trường Sa do Vinhomes tài trợ, tọa lạc tại tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương

Thứ Tư, 29/04/2026 - 09:53

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo thành một điểm đến có ý nghĩa, phục vụ tham quan, nghiên cứu và các hoạt động văn hóa - xã hội.

Ngày 29/4, công trình Bảo tàng Trường Sa chính thức được khởi công, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975-29/4/2026) và chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Công trình có quy mô khoảng 17.100m2 (tương đương 1,71ha), tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng do Vinhomes tài trợ. Sau khi hoàn thành, toàn bộ dự án sẽ được bàn giao cho địa phương quản lý, vận hành theo quy định.

Phối cảnh dự án. Nguồn ảnh: Vinhomes

Phối cảnh dự án. Nguồn ảnh: Vinhomes

Bảo tàng được xây dựng trên khu đất đồi cao hướng ra biển, nằm liền kề Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - công trình đã đi vào hoạt động từ năm 2017.

Vị trí này được kỳ vọng tạo sự kết nối không gian, hình thành một quần thể văn hóa - lịch sử mang tính biểu tượng về chủ quyền biển đảo.

Về thiết kế, công trình lấy cảm hứng từ hình ảnh những dòng chảy liên tục vươn ra biển lớn, thể hiện ý chí bền bỉ và khát vọng làm chủ biển đảo. Tổng thể kiến trúc gồm ba nhánh không gian chính, định hướng về đảo Gạc Ma, đảo Trường Sa Lớn và Biển Đông, tạo nên các trục biểu tượng gắn với chủ quyền lãnh thổ.

Không gian bên trong được tổ chức theo hướng mở, với hệ thống thông tầng và các điểm nhìn rộng hướng ra biển, kết hợp cách bố trí trưng bày linh hoạt.

Nội dung trưng bày dự kiến được phân chia theo từng chủ đề, ứng dụng công nghệ trình chiếu và hiệu ứng ánh sáng nhằm tăng tính trực quan và trải nghiệm cho khách tham quan.

Theo thống kê ban đầu, ngành văn hóa địa phương đã sưu tầm hơn 1.100 tư liệu, hình ảnh và hiện vật liên quan đến Trường Sa, phục vụ công tác trưng bày khi bảo tàng đi vào hoạt động.

Bên trong dự án. Nguồn ảnh: Báo Khánh Hòa

Bên trong dự án. Nguồn ảnh: Báo Khánh Hòa

Theo định hướng của địa phương, Bảo tàng Trường Sa không chỉ là nơi lưu giữ, giới thiệu các giá trị lịch sử mà còn đóng vai trò như một không gian giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chủ quyền biển đảo.

Khi hoàn thành, công trình cùng với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sẽ tạo thành một điểm đến có ý nghĩa, phục vụ tham quan, nghiên cứu và các hoạt động văn hóa - xã hội.

Dự án được xem là bước tiếp nối trong việc hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa tại Khánh Hòa, đồng thời mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách khi đến với khu vực ven biển phía Nam của tỉnh.

Tại cuộc họp gần đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Sở Xây dựng và các địa phương tập trung hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II. Ngoài 5 phường đã đạt, 11 phường còn lại được giao rà soát, khắc phục tồn tại, phấn đấu có thêm 9 phường đạt chuẩn trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, tỉnh đang tăng cường phối hợp với cơ quan thống kê để chuẩn hóa số liệu, đồng thời hướng dẫn cấp xã hoàn thiện hồ sơ, làm rõ phương pháp tính và minh chứng cho từng tiêu chuẩn. Các địa phương được yêu cầu ưu tiên xử lý các tiêu chí còn thiếu, đồng thời duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt.

UBND tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2027 hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại I, làm cơ sở lập đề án trình cấp có thẩm quyền công nhận Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, các tiêu chuẩn kinh tế - xã hội còn thiếu sẽ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Tài chính chủ trì xây dựng lộ trình hoàn thiện.
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top