HĐND tỉnh Gia Lai vừa thông qua các nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng gần 208ha rừng để triển khai hai dự án trọng điểm trong lĩnh vực du lịch và hạ tầng thủy lợi trên địa bàn.
Cụ thể, tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 191,56ha rừng phòng hộ là rừng trồng tại xã Cát Tiến nhằm phục vụ Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1. Dự án do Công ty TNHH Blooming Sky làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 308,2ha.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới của ngành công nghiệp văn hóa và du lịch địa phương, góp phần nâng tầm vị thế du lịch của tỉnh trên bản đồ khu vực Đông Nam Á. Công trình được định hướng phát triển thành không gian kết nối giữa nghệ thuật, sáng tạo và du lịch, hướng tới thu hút nhóm du khách có mức chi tiêu cao.

Gia Lai sắp có dự án du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ Đông Nam Á. Ảnh minh họa
Khi đi vào vận hành, dự án dự kiến đón khoảng 1,2 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, đồng thời tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương thông qua các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch.
Bên cạnh dự án du lịch quy mô lớn, HĐND tỉnh Gia Lai cũng thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng 16,23ha rừng để thực hiện công trình sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Suối Tre. Đây là hạng mục thuộc dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2026 - 2030.
Trong tổng diện tích rừng được chuyển đổi phục vụ dự án hồ chứa nước, có 14,85ha rừng phòng hộ và 1,38ha rừng sản xuất, nằm trên địa bàn các xã Hội Sơn và Hòa Hội. Việc nâng cấp hồ Suối Tre được kỳ vọng góp phần bảo đảm an toàn công trình, nâng cao năng lực cấp nước phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh tại khu vực.
Sau sáp nhập, 3 tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước là Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng (gồm tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận cũ) rộng nhất với hơn 24.000km2, dân số 3,8 triệu. Tỉnh Gia Lai (được hợp thành từ tỉnh Gia Lai, Bình Định cũ) rộng thứ hai với gần 22.000km2.