Trong bối cảnh Phú Quốc điều chỉnh chiến lược phát triển du lịch theo hướng gia tăng tỷ trọng sản phẩm giải trí, giảm phụ thuộc hoàn toàn vào tài nguyên biển, việc tái khởi động dự án Phu Quoc Marina Water Park được xem là một bước đi chiến lược tại khu vực Bãi Trường.
Mới đây, BIM Group ký kết hợp tác với Leisure & Entertainment Operation Services (LEOS) và Global Leisure & Entertainment (GLE) nhằm phát triển và vận hành Công viên nước Phú Quốc Marina – tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn dự kiến triển khai trong Khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina (BIM Land).

Bà Đoàn Thanh Mai, Phó Chủ tịch Tập đoàn BIM và ông Lennard Francois Otto, Tổng giám đốc Global Leisure & Entertainment và LEOS ký kết thỏa thuận hợp tác ngày 27/1/2026. Ảnh: BIM Group
Phát biểu tại sự kiện, ông Adam Owen Riley, Trưởng khối Khách sạn BIM Group, cho biết việc hợp tác với các đối tác quốc tế giàu kinh nghiệm thể hiện định hướng nhất quán của tập đoàn: bảo đảm các dự án giải trí mới đáp ứng chuẩn mực toàn cầu, đồng thời thích ứng với bối cảnh địa phương và mục tiêu phát triển bền vững dài hạn.
Ông Lennard Francois Otto, Tổng Giám đốc Global Leisure & Entertainment và LEOS, chia sẻ sự hợp tác này kết hợp tầm nhìn phát triển điểm đến của BIM Group với kinh nghiệm tư vấn và vận hành các tổ hợp giải trí phức hợp của hai đơn vị. Mục tiêu hướng đến là xây dựng một công viên nước bảo đảm tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, chất lượng vận hành đồng nhất và mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho nhóm khách gia đình tại Phú Quốc.
LEOS và GLE là các đơn vị chuyên tư vấn, phát triển và quản lý vận hành trong lĩnh vực giải trí – nghỉ dưỡng quốc tế, từng triển khai các dự án quy mô lớn tại châu Âu, Trung Đông (UAE) và Nam Phi.
Theo thỏa thuận, GLE đảm nhiệm tư vấn tiền khả thi, quản lý thiết kế và chuẩn bị vận hành; LEOS phụ trách quản lý chiến lược và vận hành khi dự án đi vào khai thác. Giai đoạn đầu dự kiến vận hành vào cuối năm 2027.
Phu Quoc Marina Water Park được quy hoạch trong quần thể Phu Quoc Marina tại Bãi Trường (Long Beach) – khu vực cách sân bay quốc tế Phú Quốc khoảng 5 phút di chuyển, sở hữu đường bờ biển dài khoảng 20km từ Dinh Cậu đến Khóe Tàu Rũ. Đây là vùng tập trung mật độ khách sạn 4–5 sao lớn nhất đảo.
Theo công bố trước đây, công viên có diện tích khoảng 13ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng.
Dự án được phát triển theo mô hình công viên nước chủ đề, chia thành 5 không gian lấy cảm hứng từ các địa danh Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Mũi Né, Sơn Đoòng, Sa Pa và thác Pongour. Thiết kế dự kiến gồm hơn 30 trò chơi và hạng mục vận động, trong đó có bể tạo sóng dài khoảng 110m với cột sóng công bố tối đa 3,5m; sông lười dài khoảng 600m; các đường trượt nước tốc độ cao; khu spa và các trò chơi ngoài trời như zipline.
Dự án từng được giới thiệu giai đoạn 2019–2021 với sự tham gia thiết kế ý tưởng của FORREC và thông tin tư vấn liên quan đến Samsung C&T. Tuy nhiên, kế hoạch vận hành vào năm 2021 đã không được triển khai.

Phối cảnh Khu Phức hợp Nghỉ dưỡng Giải trí Phu Quoc Marina. Ảnh: BIM Group
Phu Quoc Marina là tổ hợp nghỉ dưỡng – thương mại do BIM Group phát triển, quy tụ các thương hiệu khách sạn quốc tế như InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort và Regent Phu Quoc, cùng các phân khu thương mại và bất động sản nghỉ dưỡng.
Trong mô hình resort tích hợp, công viên nước thường đóng vai trò giữ chân dòng khách trong nội khu, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu. Với Bãi Trường – nơi nguồn cung phòng cao cấp lớn nhưng thiếu điểm giải trí quy mô lớn trong quần thể – việc bổ sung một công viên nước được xem là bước hoàn thiện chuỗi dịch vụ.
Đối với BIM Group, đầu tư vào công viên nước tại Phu Quoc Marina nằm trong chiến lược dài hạn phát triển điểm đến tích hợp, kết hợp khách sạn quốc tế, bất động sản nghỉ dưỡng và tiện ích giải trí. Nếu hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2027, dự án sẽ bổ sung thêm một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái du lịch tại Bãi Trường.