Aa

Việt Nam sắp có thêm 3 sân vận động tầm cỡ quốc tế, sức chứa trên 100.000 chỗ ngồi

Thứ Bảy, 25/10/2025 - 19:04

Những sân vận động này không chỉ là “đấu trường” cho các giải đấu lớn, mà còn là biểu tượng kiến trúc - văn hóa - kinh tế, mở ra cơ hội tổ chức các sự kiện thể thao tầm châu lục và thế giới.

Hơn 20 năm kể từ khi sân vận động Mỹ Đình - biểu tượng của thể thao Việt Nam - được đưa vào sử dụng với chi phí xây dựng gần 53 triệu USD, công trình này đã phục vụ hàng loạt giải đấu khu vực và châu lục. Tuy nhiên, sau gần hai thập kỷ, Mỹ Đình đang xuống cấp nghiêm trọng, từ mặt cỏ đến các hạng mục kỹ thuật, không còn đáp ứng được yêu cầu cho các sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Trong khi đó, các sân thay thế tạm thời như Bình Dương hay Việt Trì (Phú Thọ) đều có quy mô và trang thiết bị hạn chế, khó có thể đảm nhận vai trò lâu dài. Ở khu vực Đông Nam Á, các quốc gia như Malaysia, Thái Lan, Indonesia đều sở hữu ít nhất hai sân đạt chuẩn cao, đủ năng lực tổ chức ASEAN Cup, Asian Cup hay vòng loại World Cup. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cấp thiết: Việt Nam cần những sân vận động đẳng cấp mới, không chỉ để phục vụ bóng đá mà còn làm động lực phát triển kinh tế, du lịch và văn hóa.

PVF Hưng Yên - Sân vận động lớn nhất Việt Nam tương lai

Ngày 19/10/2025, tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), Bộ Công an cùng các Bộ, ngành Trung ương đã khởi công sân vận động mới thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Dự án do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Vinhomes (Tập đoàn Vingroup) làm tổng thầu, được thiết kế đạt chuẩn quốc tế, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu lớn như FIFA World Cup.

Việt Nam sắp có thêm 3 sân vận động tầm cỡ quốc tế, sức chứa trên 100.000 chỗ ngồi- Ảnh 1.

Phối cảnh sân PVF có sức chứa 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên. Ảnh: PVF

Với diện tích 55.000m2 và sức chứa 60.000 chỗ ngồi, đây sẽ là sân lớn nhất Việt Nam, vượt xa Mỹ Đình (40.000 chỗ). Dự kiến công trình sẽ khánh thành vào năm 2029.

Sân có thiết kế hiện đại gồm 4 khán đài A, B, C, D, khu VIP, khu kỹ thuật, phòng báo chí, khu khán giả và đặc biệt là mái vòm đóng/mở tự động - công nghệ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Mặt sân sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid, tương tự Wembley (Anh) và Singapore National Stadium, giúp tăng độ bền, khả năng thoát nước và giảm chi phí bảo trì.

Ngoài ra, sân còn tích hợp màn hình LED cỡ lớn, hệ thống âm thanh - ánh sáng tiên tiến, đảm bảo chất lượng truyền hình quốc tế. Kiến trúc của sân được lấy cảm hứng từ sân AT&T (Mỹ) và Sân quốc gia Singapore. Công trình không chỉ phục vụ riêng cho ngành Công an, mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng một sân vận động tầm cỡ châu Á phục vụ thể thao, giải trí và du lịch Việt Nam.

Việt Trì (Phú Thọ) - Bước tiến nâng cấp cho bóng đá vùng trung du

Việt Nam sắp có thêm 3 sân vận động tầm cỡ quốc tế, sức chứa trên 100.000 chỗ ngồi- Ảnh 2.

Sân vận động Việt Trì hiện nay có sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Ảnh: Internet

Tại tỉnh Phú Thọ, sân vận động Việt Trì đang được lập kế hoạch nâng cấp quy mô từ 20.000 lên 30.000 - 35.000 chỗ ngồi, hướng tới đạt chuẩn quốc tế. Dự án không chỉ mở rộng khán đài mà còn đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật như phòng thay đồ, chiếu sáng, truyền hình và an ninh, nhằm đưa Việt Trì trở thành một lựa chọn ổn định cho các trận đấu quốc tế của Đội tuyển Việt Nam.

Công trình cũng mang ý nghĩa xã hội - giáo dục, khi hướng đến phát triển thể thao học đường, đào tạo vận động viên trẻ và quảng bá hình ảnh Phú Thọ như một trung tâm thể thao - văn hóa mới của miền Bắc.

Thái Nguyên - Sân vận động mới lớn nhất vùng trung du miền núi phía Bắc

Tại xã Đại Phúc, TP. Thái Nguyên cũ, dự án Sân vận động Thái Nguyên mới được khởi công từ tháng 12/2022 với tổng vốn đầu tư hơn 535 tỷ đồng, quy mô 15ha và sức chứa 22.000 chỗ ngồi, tương đương sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Việt Nam sắp có thêm 3 sân vận động tầm cỡ quốc tế, sức chứa trên 100.000 chỗ ngồi- Ảnh 3.

Sân vận động Thái Nguyên sẽ đi vào hoạt động trong năm nay. Ảnh: Báo Xây dựng.

Công trình được thiết kế đạt chuẩn quốc tế với mái che hiện đại, hệ thống PCCC, chiếu sáng, thoát nước đồng bộ, và mặt cỏ Zeon Zoysia - loại cỏ tự nhiên được chứng nhận bởi tổ chức ITGAP, đang được nhiều sân danh tiếng trên thế giới sử dụng. Ngoài bóng đá, sân còn có đường pitch 8 làn chạy vòng và 10 làn chạy thẳng, đủ điều kiện tổ chức thi đấu điền kinh và các môn thể thao phối hợp, phục vụ cả mục tiêu thể thao phong trào và chuyên nghiệp. Dự kiến sân vận động sẽ đi vào hoạt động trong năm nay.

Sự ra đời của loạt sân vận động hiện đại tại Hưng Yên, Phú Thọ và Thái Nguyên đánh dấu một giai đoạn mới trong phát triển hạ tầng thể thao Việt Nam. Những công trình này không chỉ là “đấu trường” cho các giải đấu lớn, mà còn là biểu tượng kiến trúc - văn hóa - kinh tế, mở ra cơ hội tổ chức các sự kiện thể thao tầm châu lục và thế giới.

Nếu các dự án được triển khai đúng tiến độ, trong vòng 5 năm tới, Việt Nam sẽ sở hữu ít nhất ba sân vận động đạt chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao vị thế thể thao quốc gia, thúc đẩy du lịch, kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top