Theo Báo Pháp luật TP. HCM, UBND TP. HCM vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.
Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển khu vực này thành một đô thị du lịch sinh thái hiện đại, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn thiên nhiên.
Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh có diện tích khoảng 549,4ha, trong đó khoảng 423,61ha là đất liền (tính theo ranh mép bờ cao sông Sài Gòn) và 125,79ha là mặt nước sông.
Khu vực sở hữu vị trí chiến lược khi gần như được bao bọc hoàn toàn bởi sông Sài Gòn, tiếp giáp các phường nội đô hiện hữu và có tiềm năng phát triển cảnh quan sông nước độc đáo bậc nhất TP. HCM.

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa. Nguồn ảnh: Báo Người Lao Động
Với tính chất là khu trung tâm đô thị kết hợp công viên ngập nước, quy hoạch mới hướng đến hình thành một khu đô thị du lịch sinh thái cao cấp, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Không gian sẽ được tổ chức linh hoạt, đan xen giữa công viên cây xanh, vùng ngập nước với các công trình cao tầng, khu đất hỗn hợp, tạo điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan ven sông.
Quy hoạch cũng đặt mục tiêu giảm mật độ xây dựng, tăng diện tích cây xanh và không gian mở, đồng thời ưu tiên phát triển các công trình dịch vụ du lịch, khách sạn, thương mại, văn hóa, kết hợp với khu nhà ở và hành chính. Dự kiến, dân số toàn khu vực khoảng 54.000 người.
Đơn vị tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch là UBND phường Bình Quới; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư; Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TP. HCM đảm nhiệm vai trò tư vấn.
Việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch này mở ra kỳ vọng hồi sinh một vùng đất tiềm năng đã “ngủ quên” hàng chục năm, đồng thời góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị phía Đông Bắc TP. HCM theo hướng bền vững, sinh thái và hiện đại.
Trước đó, tháng 5 vừa qua, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được vừa có buổi làm việc với ông Liew Bing Fooi - Chủ tịch HĐQT CTCP Gamuda Land, nhằm trao đổi về định hướng hợp tác đầu tư trên địa bàn thành phố.
Tại buổi gặp, ông Liew Bing Fooi bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng TP. HCM trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng dự án Tân Thắng quy mô 93ha.
Đồng thời, Gamuda Land cũng đề xuất được nghiên cứu tuyến metro kết nối TP. HCM với sân bay Long Thành và các tuyến đường sắt đô thị khác trong tương lai.
Bên cạnh đó, tập đoàn này kỳ vọng có thể tiếp cận thêm thông tin và nghiên cứu chuyên sâu các dự án tiềm năng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, hướng tới việc tham gia đầu tư một dự án cụ thể theo đúng quy định.
Ngoài ra, Gamuda Land cũng bày tỏ nguyện vọng được tham gia ngay từ giai đoạn lập ý tưởng quy hoạch - kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.