Aa

Việt Nam sắp có thêm khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, tọa lạc giữa vùng thiên nhiên 100 niên tuổi

Chủ Nhật, 23/11/2025 - 21:35

Được định hướng trở thành “cực tăng trưởng mới” của Thái Nguyên, xã Đại Phúc đang chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt dự án du lịch - đô thị quy mô hàng nghìn tỷ đồng, mở ra không gian phát triển gắn với trục cảnh quan Hồ Núi Cốc trong giai đoạn 2025-2030.

Ngày 21/11/2025, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã thành lập đoàn công tác khảo sát tiến độ các dự án chiến lược tại xã Đại Phúc, cho thấy định hướng rõ ràng của tỉnh trong việc mở rộng không gian đô thị gắn với trục cảnh quan Hồ Núi Cốc - khu vực đang dần trở thành “không gian phát triển tương lai” của Thái Nguyên.

Việt Nam sắp có thêm khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, tọa lạc giữa vùng thiên nhiên 100 niên tuổi- Ảnh 1.

Đoàn công tác làm việc tại xã Đại Phúc. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Với lợi thế nổi trội về quỹ đất và cảnh quan tự nhiên, đặc biệt là mặt nước Hồ Núi Cốc rộng 2.500ha cùng hệ sinh thái rừng nguyên sinh, Đại Phúc được xác định là cực tăng trưởng mới về du lịch, dịch vụ và thương mại. Hiện xã đang có 12 dự án trong và ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư hơn 5.375 tỷ đồng, phần lớn là những dự án quy mô lớn, có tác động liên vùng và giữ vai trò động lực cho quá trình phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao.

Trong số đó, dự án Khu thể thao sân golf Tân Thái có quy mô 84,2ha, tổng vốn đầu tư 586 tỷ đồng, được xem là điểm nhấn quan trọng trong nhóm dịch vụ thể thao - nghỉ dưỡng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2026. Một dự án đáng chú ý khác là Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Flamingo Majestic Island Resort, có quy mô 19,8ha và tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng. Hiện dự án đã hoàn thành khoảng 80% hạ tầng kỹ thuật, nhiều hạng mục vượt tiến độ gần một năm; toàn bộ công trình biệt thự, dịch vụ và cảnh quan dự kiến hoàn thiện vào quý IV/2026, trở thành hạt nhân du lịch cao cấp tại Hồ Núi Cốc.

Việt Nam sắp có thêm khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, tọa lạc giữa vùng thiên nhiên 100 niên tuổi- Ảnh 2.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao hồ Núi Cốc (Flamingo Majestic Island Resort). Ảnh: Internet

Song song với hai dự án trọng điểm này, khu vực Đại Phúc và vùng phụ cận đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 5 dự án khu dân cư - đô thị với tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, tạo quỹ đất và hạ tầng nền tảng để xã phấn đấu trở thành phường trước năm 2030. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Đại Phúc kiến nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh ba công trình kết nối chiến lược gồm tuyến đường Bắc Sơn - Hồ Núi Cốc, tuyến đường ven hồ và tuyến hai bờ kênh nối cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; đồng thời đề xuất đưa địa phương vào Chương trình phát triển đô thị và bổ sung tiêu chí đô thị loại IV nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cấp đơn vị hành chính.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường ghi nhận sự chủ động của hệ thống chính trị Đại Phúc sau sắp xếp đơn vị hành chính, đánh giá địa phương đang tiến gần hơn tới vị thế “cực phát triển mới” của tỉnh. Tuy nhiên, Bí thư cảnh báo nếu không tận dụng tốt thời cơ, Đại Phúc có thể tự đánh mất lợi thế và tụt hậu. Ông đề nghị đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch với tầm nhìn liên vùng, đảm bảo sự đồng bộ giữa quy hoạch và đầu tư; tập trung hình thành hệ thống hạ tầng du lịch liên hoàn; đồng thời phấn đấu hoàn thành toàn bộ các tuyến đường kết nối trên địa bàn xã trong năm 2026. Với các dự án chậm tiến độ, tỉnh yêu cầu có giải pháp xử lý kiên quyết; các dự án đang triển khai cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ.

Việt Nam sắp có thêm khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, tọa lạc giữa vùng thiên nhiên 100 niên tuổi- Ảnh 3.

Hồ Núi Cốc được xác định trở thành khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế. Ảnh: Thainguyentourism

Chung quan điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông liên kết vùng là nhiệm vụ ưu tiên để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ông cho biết Hồ Núi Cốc - vùng hồ rộng lớn bao quanh bởi rừng tự nhiên 100 niên tuổi và 108 hòn đảo lớn nhỏ - đã được xác định trở thành khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, đóng vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh.

Bên cạnh các chỉ đạo về phát triển hạ tầng, lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh giá trị của Hồ Núi Cốc như một “tứ bảo thiên nhiên” hiếm có, nơi hội tụ hồ, rừng, núi và đảo hòa quyện, tạo nên hệ sinh thái đặc thù với 130 loài thực vật và 98 loài động vật quý hiếm. Cảnh quan nơi đây được ví như “miền thơ” của Thái Nguyên, nơi sương sớm phủ mặt hồ, gió heo may len qua những tán rừng già, và hoàng hôn nhuộm đỏ các hòn đảo. Đây không chỉ là tài nguyên du lịch mà còn là di sản thiên nhiên cần được bảo tồn song hành với phát triển.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng loạt dự án đang tăng tốc, Đại Phúc được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, sở hữu không gian phát triển mới gắn với Hồ Núi Cốc, đóng góp vào bức tranh kinh tế - du lịch của Thái Nguyên trong giai đoạn tới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top