Ngày 19/12/2025, Việt Nam chính thức khởi công Khu đô thị thể thao Olympic - tổ hợp được định vị là trung tâm thể thao, văn hóa quy mô lớn của quốc gia trong tương lai.
Tâm điểm của dự án là sân vận động Trống Đồng với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi. Theo công bố, khi hoàn thành vào tháng 8/2028, công trình sẽ trở thành sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới, đạt chuẩn FIFA và tích hợp nhiều công nghệ hiện đại.
Về kiến trúc, sân vận động được thiết kế với cảm hứng chủ đạo từ hình tượng chim Lạc và trống đồng Đông Sơn - biểu tượng văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam.
Các họa tiết chim Lạc được cách điệu và lồng ghép vào mặt ngoài công trình, tạo nên hình ảnh một “chiếc trống đồng khổng lồ” mang dáng dấp đương đại, vừa tôn vinh giá trị truyền thống vừa thể hiện tinh thần hội nhập.

Phối cảnh sân vận động Trống Đồng. Nguồn ảnh: Internet
Yếu tố bền vững được tích hợp xuyên suốt trong thiết kế. Công trình dự kiến sở hữu mái vòm di động có quy mô lớn nhất thế giới, có khả năng đóng mở linh hoạt để thích ứng với điều kiện thời tiết. Phần mái được phủ pin năng lượng mặt trời nhằm bổ sung nguồn điện phục vụ vận hành nội bộ.
Hệ thống tái chế nước mưa và nước thải được kỳ vọng giúp giảm tới 70% lượng nước sạch sử dụng. Bên cạnh đó, giải pháp thông gió tự nhiên kết hợp vật liệu thân thiện môi trường góp phần hạn chế nhu cầu điều hòa, hướng tới mô hình sân vận động xanh giữa lòng Thủ đô.
Ở khía cạnh vận hành, dự án được giới thiệu là một trong những sân vận động thông minh hàng đầu khu vực. Hệ thống sân cỏ di động ứng dụng AI cho phép thay thế mặt cỏ trong khoảng 6-10 giờ khi chuyển đổi công năng từ thi đấu bóng đá sang tổ chức sự kiện.
Ghế ngồi tích hợp kết nối 5G giúp khán giả cập nhật thông tin thời gian thực, đặt dịch vụ trực tuyến và theo dõi trận đấu qua ứng dụng. An ninh được giám sát bằng hệ thống IoT và camera AI nhằm đảm bảo an toàn cho hàng trăm nghìn người trong các sự kiện quy mô lớn.
Trải nghiệm khán giả được chú trọng thông qua hệ thống chiếu sáng LED, âm thanh phân bổ đồng đều cùng dịch vụ tiện ích theo tiêu chuẩn của các sân vận động hàng đầu châu Âu và châu Á. Thiết kế được tính toán để tối ưu tầm nhìn, tạo cảm giác gần gũi với sân cỏ ở mọi vị trí ngồi, đồng thời tích hợp các tiện ích của một tổ hợp giải trí đa chức năng.
Thông tin về sân vận động Trống Đồng thời gian qua đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.
Ngày 8/2/2026, nhật báo thể thao AS (Tây Ban Nha) đăng tải bài viết với tiêu đề tiếng Việt: “Những hình ảnh đáng kinh ngạc: Việt Nam sẽ xây dựng sân vận động lớn nhất hành tinh”, nhấn mạnh quy mô và thiết kế độc đáo của công trình.
Tiếp đó, ngày 9/2, Daily Mail (Anh) đề cập đến dự án và so sánh sức chứa của sân Trống Đồng - 135.000 chỗ gần gấp đôi Old Trafford, sân nhà của Manchester United hiện có khoảng 74.000 chỗ ngồi. Báo chí Anh cũng liên hệ với các công trình biểu tượng như Wembley (Anh), Tổ Chim (Trung Quốc) hay Lusail (Qatar), cho rằng những sân vận động này từng góp phần nâng tầm vị thế quốc gia, và Trống Đồng được kỳ vọng có vai trò tương tự đối với Việt Nam.
Ngày 11/2, kênh thể thao đa quốc gia beIN Sports (trụ sở tại Doha, Qatar) tiếp tục đăng tải bài viết phân tích về quy mô đầu tư và tham vọng trở thành “sân vận động lớn nhất hành tinh” của Trống Đồng Stadium. Theo thông tin được dẫn, công trình khởi công tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028 và là hạng mục trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic - dự án có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 925.000 tỷ đồng.