Aa

Việt Nam sẽ có thêm công viên địa chất toàn cầu UNESCO, tọa lạc tại miền đất địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc

Chủ Nhật, 29/06/2025 - 10:24

Công viên được thành lập năm 2021 với diện tích hơn 4.800km2, dân số gần 627.000 người, chiếm khoảng 58% diện tích và 78% dân số toàn tỉnh.

Chiều 28/6, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ đón bằng công nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO dành cho Công viên địa chất Lạng Sơn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam nhấn mạnh, Công viên địa chất toàn cầu không chỉ là danh hiệu, mà còn là mô hình phát triển nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao sinh kế cho cộng đồng.

Theo ông Baker, Công viên địa chất Lạng Sơn giúp phác họa rõ nét quá trình tiến hóa địa chất kéo dài hàng chục triệu năm, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai.

Công viên địa chất Lạng Sơn. Nguồn ảnh: Internet

Công viên địa chất Lạng Sơn. Nguồn ảnh: Internet

Đánh giá cao những nỗ lực của địa phương, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho rằng danh hiệu này là kết quả của quá trình bền bỉ bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa, thiên nhiên Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, cùng với các giá trị văn hóa phi vật thể như tín ngưỡng thờ Mẫu, hát Then của người Tày, Nùng, Thái, việc bảo tồn địa chất góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản quốc gia.

Thứ trưởng đề nghị Lạng Sơn tiếp tục tích hợp các nguyên tắc phát triển bền vững vào công tác quản lý, bảo tồn địa chất, văn hóa và sinh thái, đồng thời khai thác hiệu quả các giá trị di sản để tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cam kết sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản theo đúng các tiêu chí của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

Theo kế hoạch giai đoạn 2025-2030, Lạng Sơn sẽ hoàn thiện quy hoạch bảo tồn, nâng cấp hạ tầng kết nối các điểm di sản, đẩy mạnh nghiên cứu, số hóa dữ liệu địa chất - văn hóa và phát triển các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc địa phương.

Được biết, công viên địa chất Lạng Sơn được thành lập năm 2021, với diện tích hơn 4.800km2, dân số gần 627.000 người, chiếm khoảng 58% diện tích và 78% dân số toàn tỉnh.

Khu vực này sở hữu nhiều điểm đến có giá trị khoa học và du lịch như hang Ngườm Moóc, hố sụt Thẩm Lũm, hố sụt Ùng Roặc… thu hút đông đảo du khách ưa khám phá, mạo hiểm.

Theo Báo Lạng Sơn, khu vực công viên được chia thành 24 hệ tầng địa chất, trong đó có 15 hệ tầng lần đầu tiên được ghi nhận tại Lạng Sơn. Những biến động địa chất diễn ra trong khoảng từ 65-23 triệu năm trước đã tạo nên hệ sinh thái địa chất đa dạng, phong phú và độc đáo.

Công viên gồm ba đới cấu trúc chính, nổi bật là khối đá vôi Bắc Sơn đồ sộ với chiều dài 60km, rộng 50km, dày khoảng 2.000m, độ cao trung bình từ 500 - 600 m. Ngoài ra, các vùng võng chồng như sông Hiến, An Châu và các bồn địa hình thành do hoạt động đứt gãy sâu như trũng Na Dương, thành phố Lạng Sơn cũng là những yếu tố góp phần tạo nên cảnh quan đặc trưng.

Tháng 4 vừa qua, Công viên địa chất Lạng Sơn chính thức được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu thứ tư tại Việt Nam, sau Cao nguyên đá Đồng Văn, Non nước Cao Bằng và Công viên địa chất Đắk Nông.

Lạng Sơn được xem là miền đất địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, là địa phương có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời.

Nơi đây ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại gắn với những chiến công hiển hách của các thế hệ cha anh trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top