Sáng 17/5, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư, sự kiện được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời mở ra những động lực tăng trưởng mới cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, An Giang là địa phương có vị trí chiến lược trong vùng ĐBSCL – một trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh An Giang đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hoàng Duật
Theo Phó Thủ tướng, sau khi thực hiện các chủ trương hợp nhất, An Giang đã hình thành một cấu trúc phát triển mới, có tính tổng hợp và liên kết cao hơn. Trên nền tảng đó, tỉnh đang hội tụ nhiều lợi thế cạnh tranh để hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và logistics của cả nước cũng như khu vực Đông Nam Á.
Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Phú Quốc đang đứng trước một cơ hội lịch sử khi được lựa chọn là nơi tổ chức Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2027, nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế.
Theo ông, APEC 2027 không chỉ là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh một quốc gia hòa bình, ổn định, năng động và phát triển, mà còn là cơ hội để An Giang, đặc biệt là Phú Quốc, tạo bước đột phá trong nâng cấp hạ tầng, phát triển thương hiệu điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị và sức cạnh tranh.
Phó Thủ tướng cho rằng, Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là "cú hích chiến lược" để An Giang và Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế mang tầm khu vực. Đây cũng là cơ hội để địa phương thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn đầu tư, khách du lịch toàn cầu, đồng thời tạo động lực lan tỏa cho toàn vùng ĐBSCL.
Từ sự kiện này, An Giang có thêm điều kiện để khẳng định tầm nhìn phát triển mới, đóng góp vào việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, gắn kết sâu hơn với mạng lưới hợp tác APEC và chuỗi giá trị toàn cầu.
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị các doanh nghiệp tham gia đầu tư tại An Giang phải thực hiện đúng cam kết, bố trí đầy đủ nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ và tuân thủ pháp luật. Quá trình phát triển cần gắn lợi ích kinh doanh với trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.
Đối với các bộ, ban, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đồng hành, hỗ trợ An Giang tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai hiệu quả quy hoạch đã được phê duyệt. Với truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần sáng tạo, ông bày tỏ tin tưởng An Giang sẽ hiện thực hóa thành công quy hoạch, tạo bước phát triển đột phá và sớm trở thành tỉnh phát triển khá của vùng cũng như cả nước.
Trong định hướng phát triển mới, Phú Quốc tiếp tục giữ vai trò hạt nhân quan trọng. Đặc khu Phú Quốc có diện tích hơn 570km2, trước đây gồm 2 phường và 5 xã, nay được sắp xếp thành 51 khu phố. Năm 2025, đảo ngọc đón hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 1,8 triệu lượt; doanh thu du lịch gần 44.000 tỷ đồng.

Phú Quốc tiếp tục giữ vai trò hạt nhân quan trọng. Ảnh: Internet
Không chỉ tập trung vào Phú Quốc, Quy hoạch tỉnh An Giang còn xác định 4 hành lang kinh tế trọng điểm, gồm hành lang biên giới; hành lang ven biển Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau; hành lang Châu Đốc - Cần Thơ và trục Bắc - Nam. Đây được xem là các trục động lực mới, gắn với phát triển logistics, đô thị, du lịch và công nghiệp chế biến.
Cùng với đó, không gian phát triển của tỉnh được tổ chức thành 5 tiểu vùng chuyên biệt. Vùng phía Đông, với đô thị Long Xuyên là trung tâm, được định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu giống cây trồng, công nghệ sinh học và chế biến sâu nông sản.
Vùng phía Bắc, gồm Châu Đốc, Núi Cấm và Rừng tràm Trà Sư, được quy hoạch trở thành trung tâm du lịch sinh thái, du lịch tín ngưỡng, chăm sóc sức khỏe và kinh tế cửa khẩu. Trong khi đó, vùng phía Tây gắn với Hà Tiên sẽ tập trung phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, thương mại biên giới và logistics quốc tế.
Hai tiểu vùng còn lại gồm khu vực phía Nam và hải đảo, trong đó đặc khu Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải được xác định là không gian phát triển chiến lược, gắn với du lịch biển đảo, dịch vụ cao cấp, kinh tế biển và hội nhập quốc tế.
Với cấu trúc phát triển mới, cùng cơ hội lớn từ APEC 2027, An Giang đang đứng trước thời điểm quan trọng để tái định vị vai trò trong vùng ĐBSCL. Nếu tận dụng tốt lợi thế về biển đảo, biên giới, nông nghiệp, du lịch và logistics, địa phương có thể tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Tây Nam của đất nước.