Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, ngày 22/4, tại khu vực phường Tịnh Biên, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc với chính quyền xã Núi Cấm nhằm rà soát tiến độ và định hướng quy hoạch khu du lịch Núi Cấm - một trong những điểm đến trọng tâm của vùng Bảy Núi.
Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, công tác lập quy hoạch hiện đang được triển khai song song ở cấp quy hoạch chung và phân khu, với định hướng phát triển khu vực thành tổ hợp du lịch tổng hợp gồm tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Tuy nhiên, tiến độ còn chậm do thiếu dữ liệu nền về đất đai, rừng, dân cư và các yếu tố liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và tính khả thi của phương án quy hoạch.

Toàn cảnh Lâm Viên Núi Cấm nhìn từ trên cao. Ảnh: DNCC
Chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hệ thống dữ liệu hiện trạng trong thời gian ngắn, coi đây là cơ sở then chốt để xây dựng quy hoạch sát thực tế. Việc đánh giá không đầy đủ có thể dẫn đến nguy cơ phá vỡ cảnh quan tự nhiên và làm suy giảm giá trị đặc thù của Núi Cấm.
Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu quá trình lập quy hoạch phải bảo đảm tính linh hoạt, có "độ mở" nhất định, tránh tình trạng ràng buộc cứng nhắc khiến nhà đầu tư khó triển khai ý tưởng. Tuy nhiên, sự linh hoạt này phải đi kèm với kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn phát triển tự phát, đặc biệt trong bối cảnh khu vực đã xuất hiện nhiều hoạt động xây dựng chưa đúng mục đích.
Về định hướng phát triển, Núi Cấm sẽ trở thành thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng - sinh thái núi và hành hương, lấy du lịch tâm linh kết hợp chăm sóc sức khỏe làm trụ cột thu hút khách. Mô hình phát triển hướng đến hệ sinh thái "cộng sinh", cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo tồn môi trường, tổ chức không gian lưu trú gắn với cộng đồng và gìn giữ giá trị văn hóa - tâm linh đặc trưng của Thiên Cấm Sơn.
Đơn vị tư vấn đề xuất phân chia không gian chức năng thành nhiều khu vực như: trung tâm dịch vụ trên đỉnh, làng văn hóa - sự kiện, khu nông nghiệp kết hợp trồng dược liệu, khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, khu cắm trại sinh thái, cùng hệ thống thương mại - dịch vụ và chợ đêm. Trục giao thông nội khu được định hướng ưu tiên xe điện và lối đi bộ, hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhằm giảm tác động môi trường.

Đơn vị tư vấn xây dựng phối cảnh minh họa cầu đi bộ ngắm cảnh trên trên khu Vồ Bồ Hong, xã Núi Cấm
Tỉnh cũng yêu cầu rà soát toàn bộ hiện trạng rừng, quỹ đất và dân cư để phục vụ công tác kêu gọi đầu tư, đồng thời đảm bảo việc phát triển không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên, nguồn nước và đặc trưng khí hậu của khu vực. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên núi cũng được kiểm tra, đánh giá lại để có phương án quản lý phù hợp, tránh tình trạng mê tín hoặc xây dựng trái phép.
Theo kế hoạch, tỉnh An Giang đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư khu du lịch Núi Cấm trước năm 2028, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh yêu cầu triển khai quyết liệt, tránh kéo dài gây lãng phí cơ hội, đồng thời phải đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường và bản sắc để lấy tăng trưởng ngắn hạn.
Núi Cấm còn được gọi là Thiên Cấm Sơn, được xem là "nóc nhà miền Tây" với độ cao 710m so với mực nước biển, tọa lạc tại tỉnh An Giang.
Với phong cảnh hữu tình, trùng điệp núi non bao quanh, cùng những huyền sử linh thiêng, Núi Cấm là một trong những địa điểm du lịch được du khách yêu thích khi đến với An Giang. Ở đây còn có những công trình tâm linh như Vạn Linh tự, chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lặc, hồ Thanh Long, động Thủy Liêm.