Ngày 16/7, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Cao Hoài Dương đã tiếp và làm việc với ông Dong-Wook Jerng, Hiệu trưởng Trường Năng lượng Hạt nhân Quốc tế KEPCO (KINGS), nhằm trao đổi về hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2.
Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh Petrovietnam đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngay từ giai đoạn đầu, nhằm từng bước hình thành đội ngũ chủ đầu tư có đủ năng lực tiếp nhận công nghệ, quản lý dự án và vận hành nhà máy điện hạt nhân trong tương lai.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Petrovietnam
Tại buổi làm việc, ông Dong-Wook Jerng giới thiệu tổng quan về KINGS - cơ sở đào tạo sau đại học chuyên sâu trong lĩnh vực điện hạt nhân của Hàn Quốc, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực cho các chương trình điện hạt nhân trong nước và quốc tế.
Theo Hiệu trưởng KINGS, việc đào tạo cần được triển khai từ sớm, theo lộ trình dài hạn và kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực tiễn. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đội ngũ chuyên gia và giảng viên cũng cần được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu để bảo đảm tính bền vững của chương trình phát triển điện hạt nhân.
Đại diện KINGS cũng chia sẻ kinh nghiệm hợp tác đào tạo với một số quốc gia như UAE và Cộng hòa Séc, trong đó nổi bật là mô hình "Train-the-Trainer" (đào tạo giảng viên nguồn). Mô hình này giúp từng bước hình thành năng lực đào tạo trong nước, đồng thời xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các trường đại học.
KINGS khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Petrovietnam thông qua các chương trình đào tạo, học bổng, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Việt Nam tích cực triển khai công tác chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ 2. Ảnh minh họa
Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Cao Hoài Dương đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của KEPCO cũng như KINGS trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực điện hạt nhân. Ông cũng chúc mừng KINGS đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) và Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege), coi đây là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành hệ sinh thái hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân giữa KINGS và các đơn vị thành viên của Petrovietnam.
Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Petrovietnam đề nghị KINGS tiếp tục hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của chủ đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị dự án, tập trung vào các lĩnh vực như quản lý dự án điện hạt nhân, văn hóa an toàn, quản lý hợp đồng và nâng cao năng lực đội ngũ chủ đầu tư.
Bên cạnh đó, Petrovietnam mong muốn KINGS tăng cường hợp tác với PVU và PVCollege trong đào tạo giảng viên nguồn, chia sẻ giáo trình, học liệu, trao đổi giảng viên và triển khai các chương trình kết hợp giữa lý thuyết, mô phỏng, thực hành với tham quan thực tế tại các cơ sở điện hạt nhân của Hàn Quốc. Đây được kỳ vọng sẽ góp phần từng bước hình thành năng lực đào tạo nguồn nhân lực điện hạt nhân ngay trong hệ thống Petrovietnam.
Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, hướng tới xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, đồng thời mở rộng hợp tác giữa KINGS với PVU, PVCollege và các đơn vị thành viên của Petrovietnam trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu điện hạt nhân.