Chuỗi dự án có quy mô lớn, phân bố từ Bắc vào Nam, bao phủ các lĩnh vực then chốt gồm phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và công nghiệp nặng. Đây được xem là bước đi mang tính tổng lực, thể hiện rõ chiến lược đầu tư dài hạn cũng như vai trò ngày càng rõ nét của khu vực kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển đất nước.

Lễ động thổ Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tại TP.HCM
Danh mục các dự án gồm Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng, chuỗi siêu đô thị Hạ Long Xanh và khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, khu nhà ở xã hội tại Hưng Yên, khu đô thị phường Sông Trí (Hà Tĩnh), trung tâm thương mại Vincom Plaza Vinh (Nghệ An), công viên công cộng Tuần Châu (Quảng Ninh), tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, hai nhà máy điện gió tại Kỳ Anh cùng nhà máy sản xuất thép VinMetal tại Vũng Áng. Các dự án này được định vị là những "mảnh ghép nền tảng", góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế -xã hội trong trung và dài hạn.
Tâm điểm của đợt triển khai là lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội. Với quy mô hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự án được xác lập là khu đô thị lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, trải rộng trên địa bàn 11 xã, nằm ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Khu đô thị thể thao Olympic sở hữu lợi thế lớn về kết nối khi nằm tại giao điểm của các trục giao thông chiến lược như vành đai 3.5, vành đai 4, quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và khu vực ga Ngọc Hồi. Lợi thế này mở ra tiềm năng phát triển mô hình đô thị hiện đại gắn với giao thông công cộng, phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững của Hà Nội trong giai đoạn tới.
Theo quy hoạch, dự án được chia thành bốn phân khu chức năng, định hướng trở thành đô thị thể thao, dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế. Không chỉ tạo thêm quỹ đất và không gian phát triển mới, khu đô thị còn được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô trên bản đồ thể thao - văn hóa khu vực và quốc tế.
Trung tâm của khu liên hợp thể thao là sân vận động Trống Đồng, công trình cấp quốc gia được xây dựng trên diện tích hơn 73 ha, sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi. Đây là sân vận động đạt chuẩn FIFA, sở hữu hệ mái che đóng mở tự động với quy mô lớn nhất thế giới. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, sân vận động Trống Đồng còn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam với thiết kế lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống.
Công trình được định hướng là sân vận động xanh và thông minh, tích hợp trí tuệ nhân tạo trong quản lý, vận hành, ghế thông minh kết nối 5G, hệ thống kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tái chế nước và thông gió tự nhiên cũng được áp dụng nhằm giảm tác động môi trường. Dự kiến, sân vận động Trống Đồng sẽ hoàn thành vào tháng 8/2028.
Cùng với Hà Nội, tại Quảng Ninh, dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh được khởi công với quy mô hơn 4.100 ha, nằm kề cận Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới. Dự án được quy hoạch trở thành "thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản", hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống cao tốc, sân bay, cảng biển quốc tế và định hướng phát triển tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Các hạng mục đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028.
Tiếp nối chuỗi đô thị ven biển, khu đô thị ven vịnh Cam Ranh với quy mô hơn 1.254 ha cũng được khởi công, hướng tới mục tiêu bảo tồn tối đa giá trị tự nhiên của vịnh Cam Ranh, đồng thời kiến tạo không gian sống chất lượng cao cho cộng đồng trong nước và quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế của Khánh Hòa tại khu vực Nam Trung Bộ.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh
Ở phân khúc nhà ở xã hội, Vingroup tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong khi khởi công dự án khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Dự án có quy mô hơn 31 ha với 25 tòa chung cư, được đầu tư đồng bộ hệ thống tiện ích như trường học, y tế, công viên, bãi đỗ xe, dự kiến bàn giao trong năm 2027, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động.
Tại Nghệ An, Vincom Plaza Vinh chính thức khai trương, trở thành trung tâm thương mại Vincom thứ 90 trên toàn quốc. Tọa lạc trên trục đường Quang Trung với tổng diện tích sàn hơn 25.000 m², công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn thương mại, dịch vụ mới của khu vực Bắc Trung Bộ.
Trong lĩnh vực hạ tầng và không gian xanh, dự án công viên công cộng Tuần Châu tại Quảng Ninh được khởi công với quy mô hơn 626 ha lớn nhất cả nước. Công viên được quy hoạch thành bốn khu chủ đề, khai thác tối đa cảnh quan núi, rừng, vịnh, hướng tới trở thành không gian sinh thái, văn hóa, thể thao đa chức năng, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028.
Đáng chú ý, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ cũng được động thổ. Với chiều dài 54 km, vận tốc tối đa 350 km/h, đây là công trình đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam, được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới cho phát triển hạ tầng giao thông, thương mại, du lịch và kinh tế biển của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ khi đi vào vận hành từ quý IV/2028.

Lễ động thổ Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tại TP.HCM
Trong lĩnh vực năng lượng xanh, hai dự án điện gió tại Kỳ Anh với tổng công suất gần 900 MW được khởi động, dự kiến cung cấp hơn 2.375 GWh điện mỗi năm, đóng góp đáng kể cho lưới điện quốc gia và mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Bên cạnh đó là nhà máy sản xuất thép VinMetal tại Vũng Áng được triển khai, định hướng trở thành tổ hợp thép công nghệ cao, góp phần tự chủ nguồn vật liệu chiến lược và đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm luyện kim mới của cả nước.
Việc đồng loạt khởi động và khai trương 11 dự án chiến lược cho thấy tầm nhìn dài hạn và năng lực triển khai của Vingroup, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của doanh nghiệp tư nhân trong việc tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới./.