Aa

Vụ san lấp trái phép lấn Vịnh Bái Tử Long: Tại sao chỉ kỷ luật cán bộ xã?

Thứ Ba, 18/05/2021 - 13:45

Mới đây, UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa ra quyết định xử lý kỷ luật 3 cán bộ thuộc xã Đông Xá liên quan đến sai phạm san lấp trái phép lấn Vịnh Bái Tử Long.

Cụ thể, 3 cán bộ, Đảng viên bị thi hành kỷ luật với hình thức Khiển trách gồm: Ông Nguyễn Thành Sang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Xá; ông Phạm Văn Thùy, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xá và ông Phạm Ngọc Sơn, cán bộ địa chính xã Đông Xá.

Đồng thời, UBND huyện Vân Đồn cũng thi hành quyết định kỷ luật về mặt chính quyền đối với 3 cán bộ trên với hình thức Khiển trách.

Ngoài ra, tập thể Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế Hạ tầng bị kỷ luật bằng hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Một vị lãnh đạo huyện Vân Đồn chia sẻ: “Nếu HĐND có triệu tập họp để bầu hay bãi nhiệm thì cũng phải đầu tháng 7/2021, sau khi bầu cử xong nên việc không đưa vào danh sách bầu HĐND các cấp khóa mới thì về bản chất không khác gì hình thức cách chức".

Sự việc bắt nguồn từ ngày 28/1, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đô thị Phương Đông đã đổ trộm đất, đá xuống biển lấn chiếm trái phép Vịnh Bái Tử Long khiến người dân địa phương bức xúc. Sự việc đã được người dân báo với chính quyền địa phương, lập biên bản vi phạm theo quy định.

Cơ quan chức năng xác định Công ty Phương Đông đã đổ đất, san lấp mặt bằng trên diện tích đất nằm ngoài ranh giới được giao. Cụ thể, diện tích bị lấn chiếm khoảng 16.000m2 tại thôn Đông Tiến, xã Đông Xá.

Đồng thời, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng, UBND huyện Vân Đồn yêu cầu Công ty Phương Đông khắc phục hậu quả, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, buộc trả lại đất đã lấn chiếm.

công ty phương đông
Công ty Phương Đông đã đổ trộm đất, đá xuống biển lấn chiếm trái phép Vịnh Bái Tử Long khiến người dân địa phương bức xúc.

Mặc dù, đã có sự vào cuộc quyết liệt từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh để làm rõ hành vi đổ đất đá trái phép xuống vịnh Bái Tử Long đối với Công ty Phương Đông nhưng cho đến thời điểm cuối tháng 3, theo khảo sát của Reatimes không thấy máy móc hoạt động tại khu vực san lấp trái phép, phía Công ty Phương Đông vẫn "chây ì" chưa khôi phục và hoàn trả nguyên trạng ban đầu.

Dư luận cho rằng, việc tổ chức san lấp trái phép lấn Vịnh Bái Tử Long có quy mô lớn thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền cao hơn là UBND huyện Vân Đồn, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn nhưng tại sao chỉ kỷ luật cán bộ cấp xã? Cần xem xét cụ thể, trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong việc buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm để đảm bảo tính thượng tôn của pháp luật.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top