Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh đầu tháng 4/2026, Tập đoàn T&T đã đề xuất quy hoạch Khu đô thị dịch vụ bến thuyền tại vịnh Cửa Lục, tỉnh Quảng Ninh với định hướng phát triển nơi đây thành trung tâm kết nối đô thị đa cực, đồng thời hình thành điểm đến du lịch cao cấp mang dấu ấn riêng của Quảng Ninh.
Theo đó, khu vực vịnh Cửa Lục thuộc phường Bãi Cháy và Việt Hưng sẽ là "trái tim" trong cấu trúc đô thị đa trung tâm của tỉnh. Khu vực này không chỉ giữ vai trò liên kết các không gian đô thị, hạ tầng và hoạt động kinh tế - dịch vụ, mà còn được kỳ vọng trở thành hạt nhân dẫn dắt sự phát triển dài hạn của toàn bộ vùng ven vịnh.

Vịnh Cửa Lục ở bên phải cầu Bãi Cháy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trọng tâm của phương án là phát triển hệ sinh thái du lịch cao cấp gắn với bến du thuyền đạt chuẩn quốc tế, tận dụng lợi thế khi vịnh Cửa Lục kết nối trực tiếp với vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới. Theo định hướng, việc hình thành các bến du thuyền cùng chuỗi dịch vụ đi kèm sẽ mở rộng phân khúc khách hạng sang, đồng thời gia tăng giá trị khai thác du lịch biển của địa phương.
Không gian ven vịnh được quy hoạch thành các tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí và thương mại cao cấp, đan xen với các khu vực công cộng quy mô lớn. Cách tiếp cận này nhằm nâng cao trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, qua đó từng bước chuyển dịch mô hình phát triển du lịch từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao chất lượng.
Một điểm nhấn đáng chú ý trong đề xuất là việc đưa hình tượng "Rồng" vào tổ chức không gian và kiến trúc đô thị. Biểu tượng này dự kiến được thể hiện tại các công trình mang tính nhận diện như nhà hát, cầu Cửa Lục 2 hay hệ thống quảng trường ven vịnh, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho đô thị và tăng sức hấp dẫn với du khách quốc tế.
Ở góc độ quản lý, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phương án quy hoạch phải đặt ưu tiên cho bảo vệ hệ sinh thái vịnh, kiểm soát chặt các tác động môi trường và đảm bảo hài hòa giữa phát triển với gìn giữ cảnh quan tự nhiên. Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao ý tưởng bước đầu, đồng thời đề nghị các Sở, ngành phối hợp cùng nhà đầu tư hoàn thiện quy hoạch, làm rõ lộ trình và đảm bảo tính khả thi trước khi triển khai.

Vịnh Cửa Lục về đêm. Ảnh: Báo Người Lao Động
Đáng chú ý, triển vọng phát triển của khu vực tiếp tục được củng cố khi tuyến đường sắt tốc độ cao khu vực phía Bắc chính thức khởi công ngày 12/4/2026. Hạ tầng này được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng tiếp cận của du khách trong và ngoài nước tới Quảng Ninh, qua đó tạo lực đẩy cho các dự án du lịch - dịch vụ ven vịnh Cửa Lục.
Trong định hướng dài hạn, theo quy hoạch tỉnh đến năm 2050, tầm nhìn 2075, Quảng Ninh sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm, trong đó vịnh Cửa Lục giữ vai trò trục lõi. Khu vực này được xác định là trung tâm hành chính, văn hóa và dịch vụ quy mô lớn, kết nối các cực tăng trưởng như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí và Móng Cái.
Với diện tích khoảng 20km2, nằm tại điểm hợp lưu của 6 con sông trước khi đổ ra biển và kết nối trực tiếp với vịnh Hạ Long, vịnh Cửa Lục sở hữu vị trí chiến lược hiếm có. Đây cũng là khu vực gắn với mạng lưới cao tốc hiện hữu và gần cảng nước sâu Cái Lân, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đồng bộ hạ tầng và dịch vụ.
Cùng với đó, không gian đô thị Hạ Long sẽ được mở rộng xoay quanh vịnh Cửa Lục, hình thành các trung tâm hành chính, văn hóa, thể thao quy mô lớn. Trong đó, tỉnh đang nghiên cứu đầu tư khu trung tâm hành chính mới tại xã Thống Nhất, phía Bắc vịnh, với định hướng xây dựng tổ hợp hiện đại, tích hợp quảng trường có sức chứa khoảng 100.000 người.
Song song, các dự án hạ tầng trọng điểm như mở rộng Quốc lộ 279 hay xây dựng cầu Cửa Lục 2 cũng đang được nghiên cứu triển khai, nhằm tăng cường kết nối hai bờ vịnh và thúc đẩy liên kết các khu đô thị mới.
Việc đồng thời đẩy mạnh quy hoạch không gian, phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư chiến lược được kỳ vọng sẽ đưa vịnh Cửa Lục trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng tầm vị thế của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch và kinh tế khu vực.