Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 18/4, Ban Quản lý Vườn quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, TP. Huế) cho biết đã cho thuê hơn 2.500ha rừng nhằm phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí trong giai đoạn 2024-2030.
Động thái này được triển khai sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt Đề án "Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Bạch Mã" vào ngày 27/2. Mục tiêu của đề án là phát huy tiềm năng du lịch của khu rừng đặc dụng Bạch Mã, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử. Dự án cũng hướng đến việc biến Vườn quốc gia Bạch Mã trở thành điểm đến tiêu biểu tại miền Trung và trên toàn quốc.

Vọng Hải Đài trên đỉnh núi Bạch Mã. Ảnh: Vườn quốc gia Bạch Mã
Theo ông Nguyễn Vũ Linh - Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, tổng diện tích được quy hoạch để tổ chức hoạt động du lịch sinh thái là hơn 4.000ha, gồm trên 2.500ha dành cho 15 điểm du lịch và hơn 1.600ha cho 14 tuyến du lịch, trải dài trên chiều dài hơn 182km. Một số địa danh tiêu biểu được quy hoạch phát triển gồm: đỉnh núi Bạch Mã, chân núi Bạch Mã, hồ Truồi, ColdeBay (Mỏ Rang), khe Ao, thác Trượt Bạch Mã, nhà vườn Khe Su, Đá Dựng, Nhị Hồ, thác Mơ, thác Phướn và điểm du lịch Chà Măng - Thượng Nhật.
Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, đề án kỳ vọng sẽ đón trên 300.000 lượt khách mỗi năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân 15%, mang lại doanh thu khoảng 100 – 150 tỷ đồng/năm. Dự án cũng hướng tới việc thu hút 5 – 10 nhà đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa, tạo việc làm cho khoảng 150 – 300 lao động trực tiếp và 300 – 600 lao động gián tiếp, qua đó góp phần nâng cao trình độ, cải thiện sinh kế và chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân vùng đệm.

Khu vực rừng quốc gia Bạch Mã có khí hậu mát mẻ, dễ chịu. Ảnh: Vườn quốc gia Bạch Mã
Hiện nay, hồ sơ kỹ thuật đã được Vườn quốc gia Bạch Mã phê duyệt để tiến hành xét chọn nhà đầu tư đủ năng lực tham gia khai thác du lịch sinh thái tại khu rừng tự nhiên. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đăng ký là ngày 30/5/2025. Một số nhà đầu tư đã bước đầu bày tỏ sự quan tâm, mong muốn hợp tác khảo sát và phát triển mô hình kinh doanh phù hợp với định hướng bảo tồn sinh thái bền vững.
Toàn bộ hoạt động du lịch tại Bạch Mã sẽ được triển khai tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ rừng, môi trường và văn hóa. Các công trình xây dựng sẽ phải hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Đặc biệt, không có hoạt động du lịch trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia, nhằm đảm bảo giữ gìn hệ sinh thái nguyên vẹn và bảo tồn giá trị đa dạng sinh học đặc trưng của khu vực.
Vườn quốc gia Bạch Mã nằm ở TP. Huế là một khu bảo tồn thiên nhiên nổi bật của Việt Nam. Với hệ động thực vật phong phú, nhiều loài quý hiếm, vườn quốc gia này còn sở hữu cảnh quan hùng vĩ, từ những thác nước tuyệt đẹp như thác Đỗ Quyên đến đỉnh núi Bạch Mã, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh khu vực.
Khí hậu mát mẻ quanh năm, nơi đây được ví như Sa Pa, Tam Đảo, Đà Lạt của miền Trung. Vườn quốc gia Bạch Mã cũng là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên, khám phá và tìm kiếm sự thư giãn.