Aa

“Thành phố 15 phút” đầu tiên của Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất sau Triển lãm Quốc tế EXPO

Chủ Nhật, 06/03/2022 - 06:00

Khu vực di sản của Triển lãm EXPO 2020 diễn ra tại Dubai sẽ được quy hoạch theo mô hình “thành phố 15 phút” để trở thành một cộng đồng độc lập sau khi triển lãm kết thúc.

Triển lãm World EXPO là triển lãm phi thương mại, có quy mô lớn nhất thế giới với các chủ đề mang tính thời sự toàn cầu, công bố những phát minh, sáng chế, thành tựu nổi bật nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, khẳng định vị thế, giới thiệu tiềm năng và đóng góp của quốc gia cho sự tiến bộ, phát triển của nhân loại. Triển lãm World EXPO đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô London, Anh Quốc vào năm 1851. Trải qua 170 năm lịch sử, Triển lãm EXPO trở thành sự kiện có tầm ảnh hưởng và thời gian kéo dài chỉ sau Thế vận hội Olympic và Giải Vô địch Bóng đá Thế giới World Cup. 

Năm 2020 đánh dấu là năm đầu tiên sự kiện tầm cỡ quốc tế này được tổ chức tại khu vực Trung Đông. Chương trình World EXPO 2020 với chủ đề “Kết nối trí tuệ, kiến tạo tương lai” diễn ra tại TP. Dubai, UAE từ ngày 01/10/2021 và dự kiến kết thúc vào ngày 31/03/2022. Toàn bộ sự kiện được xây dựng và tổ chức trên diện tích khoảng 4,38km2. 

expo dubai 2020, triển lãm expo, triển lãm quốc tế, thành phố 15 phút, UAE, Dubai, kiến trúc, quy hoạch
Triển lãm EXPO Dubai 2020 khai mạc tối ngày 30/09/2021. (Ảnh: District 2020.ae) 

District 2020 là một trong những dự án quy hoạch quan trọng của Triển lãm EXPO Dubai. Dự án được thiết kế với tầm nhìn là một thành phố tương lai bền vững, lấy con người làm trung tâm với sự chuyển đổi và tái sử dụng cơ sở hạ tầng ảo và vật lý của EXPO. Dự án này sẽ giữ lại hơn 260.000 feet vuông diện tích sàn cho các công trình đạt chuẩn chứng nhận LEED Gold và Platinum từ Triển lãm EXPO, sau đó được chuyển đổi dần theo từng giai đoạn để tạo thành các khu dân cư, thương mại và văn hóa thuộc District 2020. 

expo dubai 2020, triển lãm expo, triển lãm quốc tế, thành phố 15 phút, UAE, Dubai, kiến trúc, quy hoạch
Dự án District 2020 được thiết kế theo mô hình “thành phố 15 phút”. (Ảnh: Arabian Business)
expo dubai 2020, triển lãm expo, triển lãm quốc tế, thành phố 15 phút, UAE, Dubai, kiến trúc, quy hoạch
Ảnh: Time to Dubai

Theo đó, District 2020 sẽ được quy hoạch theo mô hình “thành phố 15 phút”, nghĩa là cư dân có thể tiếp cận mọi loại hình dịch vụ thiết yếu chỉ với 15 phút đi bộ hoặc đi xe đạp. Xe đạp là phương tiện giao thông chính của District 2020 với các tuyến đường chuyên dụng, học tập mô hình giao thông dành cho xe đạp của Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. 

expo dubai 2020, triển lãm expo, triển lãm quốc tế, thành phố 15 phút, UAE, Dubai, kiến trúc, quy hoạch
Hình ảnh du khách thuê xe đạp tại Triển lãm EXPO. (Ảnh: The National) 

Sau khi Triển lãm EXPO kết thúc vào ngày 31/03, District 2020 sẽ được đưa vào hoạt động độc lập và trở thành “thành phố 15 phút” đầu tiên của UAE. Bên cạnh đó, đây cũng là cộng đồng đầu tiên trong khu vực được đăng ký triển khai theo mô hình thí điểm Tiêu chuẩn cộng đồng WELL, một sáng kiến được đề xuất bởi Công ty Bất động sản Delos (New York, Mỹ) với việc đặt trọng tâm là sức khỏe của người sử dụng công trình xây dựng. 

Theo ông David Gourlay, Giám đốc kiến trúc của District 2020, phần lớn cơ sở hạ tầng của dự án này tập trung vào tăng cường giá trị sức khỏe và hạnh phúc, thúc đẩy lối sống năng động và cân bằng cho cộng đồng dân cư. 80% cấu trúc của District 2020 vẫn sẽ được giữ nguyên trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng. 

Những tòa nhà thuộc dự án District 2020 không chỉ đạt tiêu chuẩn cao của chứng nhận kiến trúc xanh LEED, mà còn được ứng dụng những công nghệ tối ưu nhất để vận hành bền vững. 22% lượng điện tiêu thụ được tạo ra thông qua các tấm pin năng lượng mặt trời. Những tòa nhà cũng tiêu thụ nước ít hơn 50% so với những tòa nhà thông thường và được tích hợp thảm thực vật phong phú, giàu màu sắc bản địa trong khuôn viên. 

expo dubai 2020, triển lãm expo, triển lãm quốc tế, thành phố 15 phút, UAE, Dubai, kiến trúc, quy hoạch
Những tòa nhà thuộc dự án được lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên mái. (Ảnh: Gulf Today)
expo dubai 2020, triển lãm expo, triển lãm quốc tế, thành phố 15 phút, UAE, Dubai, kiến trúc, quy hoạch
Mục tiêu của District 2020 là tạo ra một kế hoạch chi tiết về thành phố thông minh lấy con người làm trung tâm, theo ông Sanjive Khosla - Phó Chủ tịch cấp cao của dự án. (Ảnh: Arabian Business)

Để tối ưu tính năng di chuyển nhanh của một “thành phố 15 phút”, dự án District 2020 còn ứng dụng trang web trình bày và giới thiệu các giải pháp di chuyển thông minh, khuyến khích những phương tiện di chuyển bền vững và linh hoạt, cho phép cư dân đi lại an toàn và thuận tiện giữa khu vực làm việc, giải trí và nhà ở. Trang web này sẽ bao gồm một loạt tùy chọn liên kết tương ứng với hệ thống tuyến đường dành riêng cho xe tự hành, đường đi xe đạp dài 10km, đường dành cho người đi bộ và đường chạy bộ dài 5km. 

Hệ thống giao thông của District 2020 cũng có nhiều ưu thế khi nằm gần tuyến giao thông huyết mạch, thuận lợi di chuyển đến sân bay quốc tế AL Maktoum và có thể phục vụ tốt nhu cầu của những người thường xuyên đi lại giữa TP. Dubai và Abu Dhabi. Cư dân của District 2020 có thể tiếp cận bất cứ địa điểm nào mà không cần sử dụng ô tô, cho phép họ tiết kiệm chi phí đi lại và tăng cường lối sống xanh. 

Đối với các chuyên gia bất động sản, District 2020 sẽ là một sự lựa chọn tốt đối với người thuê mà không có đủ chi phí cho những khu vực đắt đỏ như Dubai Marina hay Downtown Dubai. Theo đánh giá của chuyên gia, với hệ thống tàu điện ngầm, liên kết đường bộ tối ưu, bãi đỗ xe rộng, khu vực District 2020 đáp ứng đủ các điều kiện và nguyên tắc cơ bản để sẵn sàng duy trì một cộng đồng độc lập sau Triển lãm EXPO. 

Những dự đoán ban đầu chỉ ra rằng nhóm nhân viên, chuyên viên, kỹ sư trẻ từ các công ty khởi nghiệp có trụ sở tại District 2020 và nhóm người có thiên hướng sống ở thành phố nhưng lại không thích sự nhộn nhịp ồn ào sẽ là nhóm khách hàng thuê tiềm năng của khu vực nhà ở. Hiện tại, các công ty bất động sản đang háo hức chờ đợi những kế hoạch hoạch định chính xác từ chính quyền cho những tòa nhà thương mại, văn phòng hay nhà ở. Với họ, District 2020 có nhiều tiềm năng, có độ tin cậy cao về một khu vực “thành phố trong thành phố” lý tưởng và sẽ thu hút lượng lớn khách hàng quốc tế. 

Với cơ sở hạ tầng hiện có, District 2020 có thể chứa tới 145.000 cư dân. Theo kế hoạch đề ra, đến quý IV năm nay, dự án này có thể bàn giao tài sản cho người thuê. Cùng với đó, District 2020 cũng là một phần quan trọng trong nỗ lực tăng trưởng và tham vọng của Dubai về một thành phố bền vững, toàn diện, phát triển đồng đều về kinh tế, môi trường và cộng đồng.

District 2020 được chọn là trung tâm đô thị thứ 5 trong đề án Quy hoạch tổng thể Dubai 2040 (Dubai 2040 Urban Masterplan). Quy hoạch tổng thể đô thị Dubai 2040 vạch ra một kế hoạch toàn diện cho sự phát triển đô thị bền vững, tập trung vào việc nâng cao hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của mọi người, củng cố vị thế của TP. Dubai như một điểm đến toàn cầu cho cư dân và du khách trong 20 năm tới.

Nhìn chung, giá trị cốt lõi của dự án District 2020 là sức khỏe cộng đồng, cùng với phát triển xanh, bền vững, thân thiện với môi trường và hạ tầng giao thông không phát thải carbon. Đây cũng được coi là tinh thần của mô hình “thành phố 15 phút”, nơi con người được đặt vào vị trí trung tâm của sự tăng trưởng, điều hòa lợi ích kinh tế với lợi ích xã hội và hệ sinh thái. Trong tương lai, dự án này có đủ tiềm năng để không ngừng hoàn thiện và nâng cao, trở thành mô hình kiểu mẫu về một thành phố bền vững, đáng sống tiêu biểu của UAE và khu vực Trung Đông./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top