Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ chính thức thông tuyến vào ngày 19/12 tới đây. Theo Ban Quản lý Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, hiện nay hàng nghìn kỹ sư và công nhân đang ngày đêm hối hả làm việc để đẩy nhanh tiến độ của đoạn tuyến có chiều dài 60km.
Trên công trường, không khí và nhịp điệu thi công đang được đẩy lên cao nhất, các nhà thầu hiện huy động đơn 2.800 nhân sự với 1.230 thiết bị, triển khai 138 mũi thi công.

Toàn cảnh vị trí và hướng tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.
Tính đến thời điểm hiện tại, theo ghi nhận mới nhất trên báo Quân đội Nhân Dân, giá trị thực hiện dự án hiện đạt 3.942/4.572 tỷ đồng, tương đương hơn 86% sản lượng yêu cầu thông tuyến.
Theo ghi nhận trên báo Lao Động, hiện nay tận dụng thời tiết khô ráo, các mũi thi công đang được các đơn vị triển khai liên tục với 3 ca 4 kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi nhằm đẩy nhanh những hạng mục cuối cùng trước khi thông tuyến.

Một đoạn tuyến trên cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Ảnh: Báo Lao Động
Đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ, đây được xem là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông (hơn 2.000km), dài nhất Việt Nam.
Được khởi công vào ngày 21/4/2024, tuyến cao tốc này đi qua 11 xã/phường của tỉnh Lạng Sơn.

Hiện nay đơn vị thi công đang hoàn tất những hạng mục cuối cùng, tiến sát mục tiêu thông tuyến vào 19/12 tới đây. Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân
Sau khi hoàn thành tuyến cao tốc này sẽ góp phần tạo nên trục kết nối đến cửa khẩu Hữu Nghị; góp phần nối liền đất nước thành một dải từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau, đồng thời tạo nên hành lang giao thông chiến lược kết nối khu vực Đông Bắc nhằm phục vụ lưu thông hàng hóa qua biên giới Việt - Trung, thúc đẩy việc phát triển kinh tế khu vực giáp biên giới.